Rà soát toàn bộ bản án, quyết định của thẩm phán "xài" bằng giả ở Thái Nguyên

Bảo Thắng |

Sáng 13.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chánh án TAND TP. Thái Nguyên – ông Nguyễn Ngọc Ánh cho hay, sẽ rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán Nguyễn Thị Nga ban hành.

Theo đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Chánh án TAND TP. Thái Nguyên - cho biết, sau sự vụ của thẩm phán Nguyễn Thị Nga (sử dụng bằng THPT giả), để tránh những sai phạm nghiêm trọng tương tự, ngành Toà tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành rà soát toàn bộ hồ sơ cán bộ liên quan đến hai cấp toà (huyện, tỉnh). Sau khi xem xét, hiện tại, ngành Toà tỉnh Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào tương tự thẩm phán Nguyễn Thị Nga.

Việc thẩm phán Nguyễn Thị Nga sử dụng bằng THPT giả được giới chuyên môn đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, chính vì lẽ đó, Chánh án TAND TP. Thái Nguyên khẳng định, ngay sau đây, sẽ tiến hành rà soát toàn bộ bản án, quyết định do thẩm phán Nga ban hành, qua đó báo cáo lãnh đạo tỉnh để xem xét, đánh giá.

Liên quan đến vụ việc, hôm 11.9, ông Lê Tiến Châu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội – đã ban bố quyết định thu hồi bằng tốt nghiệp hệ chính quy của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1976) – thẩm phán TAND TP. Thái Nguyên. Lý do được đưa ra chính là việc bà Nga đã sử dụng bằng THPT giả.

Trước đó, trả lời TAND tỉnh Thái Nguyên về chuyện có hay không bà Nga đã tốt nghiệp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản khẳng định, năm 1994, bà Nguyễn Thị Nga đã thi trượt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi có đơn tố cao bà Nga sử dụng bằng giả, TAND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh tại trường học nơi bà Nga được đào tạo, đối chiếu các thông tin trên bằng tốt nghiệp của bà Nguyễn Thị Nga, cơ quan chức năng bất ngờ khi phát hiện, chủ nhân của các số hiệu trên bằng tốt nghiệp mang tên một người khác.

Với nội dung này, bà Nga đã có văn bản giải trình, khẳng định sau khi thi tốt nghiệp THPT, đã làm đơn phúc khảo bài thi và được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Bà Nga dùng giấy này dự thi và trúng tuyển Trường Đại học Luật Hà Nội. Đến năm 1999, bà Nga được cấp bằng tốt nghiệp cử nhân luật hệ chính quy.

Tuy nhiên, với việc sử dụng bằng giả, theo ông Lê Tiến Châu, từ ngày 7.9.2017, toàn bộ kết quả học tập cũng như tấm bằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội của bà Nga bị vô hiệu.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.