Ra đường không khẩu trang, không thiết yếu còn hành hung cán bộ trực chốt

Thế Kỷ |

Tính từ 15h ngày 27.8 đến 15h ngày 28.8, các lực lượng chức năng của Thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện và xử phạt 1.013 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, với số tiền trên 1,5 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều vụ bị xử phạt vì ra ngoài khi không thực sự cần thiết, không đeo khẩu trang. 

Các hành vi vi phạm phổ biến bị xử lý gồm: 913 vụ ra ngoài khi không thực sự cần thiết; 60 vụ không đeo khẩu trang nơi công cộng; 9 vụ không giữ khoảng cách khi tiếp xúc; 16 trường hợp vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; 6 vụ không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19; 9 vụ không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch...

Tại 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát 11.065 lượt phương tiện (trong đó có 38 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.075 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.347 lượt phương tiện quay đầu; phát hiện, xử phạt hành chính 19 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng với số tiền 41 triệu đồng.

Ngoài ra, 6 tổ công tác của Công an Thành phố đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác. Chỉ riêng trong ngày 28.8 đã kiểm soát 5.577 trường hợp; phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 48 trường hợp với số tiền 73 triệu đồng (trong đó có 36 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; 12 trường hợp không có giấy đi đường).

Một số vụ việc đáng chú ý, khoảng 18h30 ngày 26.8, tại Chốt kiểm soát cổng làng thôn Giao Tất A, Kim Sơn, Gia Lâm, Tổ công tác phát hiện P.T.T (SN 1994; trú tại thôn Giao Tất A) không đeo khẩu trang, ra ngoài không lý do chính đáng nên đã yêu cầu P.T.T đeo khẩu trang và đi về nhà nhưng anh này không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, cố tình đi qua chốt.

Cán bộ Tổ công tác dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc thì bị P.T.T đấm 1 phát vào gáy; khi thành viên Tổ công tác dùng tay khống chế thì P.T.T tiếp tục chống đối, đấm 2 phát vào gáy một thành viên Tổ công tác. Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở Công an xã Kim Sơn và Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Một vụ việc khác diễn ra vào khoảng 15h ngày 27.8 ở trước sảnh chung cư CT16 Khu đô thị Định Công (phường Định Công, Hoàng Mai), Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 15 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra, phát hiện đối tượng đang tập kết kinh doanh 50 hộp thuốc tân dược ARBIDOL (loại 10 viên) và 3 hộp thuốc AREPLIVIR (loại 40 viên).

Chủ lô hàng là N.H.P (SN 1976; trú tại KĐT Định Công) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện Đội QLTT số 15 tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Thế Kỷ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội lên phương án điều động 2.163 xe vận chuyển bệnh nhân, nhu yếu phẩm

Thế Kỷ |

Dự kiến có 2.163 xe (gồm cả xe tải, xe chở khách và xe buýt) sẽ được UBND Thành phố Hà Nội huy động để phục vụ nhu cầu vận chuyển cấp thiết, lương thực, thực phẩm và dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19.

"Chợ nhà giàu" nổi tiếng ở Hà Nội có diện mạo mới ngày mở cửa trở lại

Tô Thế |

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức mở cửa trở lại vào sáng nay (28.8) sau 10 ngày tạm dừng phòng dịch COVID-19. Khu chợ này còn được gọi với cái tên “chợ nhà giàu” vì phần lớn phục vụ cho nhu cầu mua bán của người dân phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá thành các mặt hàng ở đây tương đối đắt đỏ.

Xử phạt 50 người ở Hà Nội không đeo khẩu trang nơi công cộng

Việt Dũng |

Bất chấp lệnh giãn cách ở Hà Nội, 50 người không đeo khẩu trang và hàng trăm trường hợp ra đường không lý do cần thiết đã bị các tổ công tác xử phạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội lên phương án điều động 2.163 xe vận chuyển bệnh nhân, nhu yếu phẩm

Thế Kỷ |

Dự kiến có 2.163 xe (gồm cả xe tải, xe chở khách và xe buýt) sẽ được UBND Thành phố Hà Nội huy động để phục vụ nhu cầu vận chuyển cấp thiết, lương thực, thực phẩm và dụng cụ phòng, chống dịch COVID-19.

"Chợ nhà giàu" nổi tiếng ở Hà Nội có diện mạo mới ngày mở cửa trở lại

Tô Thế |

Chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức mở cửa trở lại vào sáng nay (28.8) sau 10 ngày tạm dừng phòng dịch COVID-19. Khu chợ này còn được gọi với cái tên “chợ nhà giàu” vì phần lớn phục vụ cho nhu cầu mua bán của người dân phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá thành các mặt hàng ở đây tương đối đắt đỏ.

Xử phạt 50 người ở Hà Nội không đeo khẩu trang nơi công cộng

Việt Dũng |

Bất chấp lệnh giãn cách ở Hà Nội, 50 người không đeo khẩu trang và hàng trăm trường hợp ra đường không lý do cần thiết đã bị các tổ công tác xử phạt.