Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ dịp Tết Nguyên đán

Việt Dũng |

Trước tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới và trong nội địa.

Chỉ sau 3 ngày ra quân, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp phát hiện 3 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ hơn 320kg pháo.

Cụ thể, như vụ diễn ra khoảng 8h45 ngày 18.12.2020, tại khu vực đường nội bộ trước cổng vào Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên thuộc thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; vụ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, đêm 19.12.2020, tại địa bàn xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường...

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, từ ngày 15.12.2019 - 15.12.2020, Công an các địa phương đã vận động nhân dân giao nộp 1,4 tấn pháo các loại; phát hiện, bắt giữ trên 3.400 vụ, gần 4.000 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo; thu trên 35 tấn pháo các loại, trên 16.000 quả pháo, 276 hộp pháo.

Cơ quan chức năng đã khởi tố, truy tố 393 vụ, 493 đối tượng; xử lý hành chính trên 1.300 vụ, phạt tiền 3.481,8 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Cục này, tình hình vi phạm về pháo vẫn diễn biến phức tạp, nhất là từ cuối tháng 8 đến nay, tình trạng mua bán, vận chuyển pháo trái phép có chiều hướng gia tăng, với số lượng lớn, chủ yếu qua các tuyến biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên giáp Lào đưa vào nội địa để tiêu thụ.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Trung tá Nguyễn Xuân Thanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong năm 2020, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ 17 vụ/16 đối tượng liên quan đến tội phạm pháo, tang vật thu giữ 1.278kg pháo nổ các loại.

Theo Trung tá Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang triển khai tất cả các biện pháp về biên phòng để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, các loại tội phạm, trong đó có cả hành vi vi phạm về pháo nổ (mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ).

Còn Đại tá Huỳnh Văn Sáu (Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) cho biết, trong năm qua, lực lượng Bộ đội biên phòng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã triệt phá 24 vụ, với 21 đối tượng, thu giữ hơn 300kg pháo nổ các loại.

Trao đổi với Lao Động, đại tá Sáu cho biết, thời gian tới, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trao đổi với Lao Động, Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, kế hoạch tổng thể của Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Căn cứ vào kế hoạch này, tất cả lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố đều có nhiệm vụ tấn công các loại tội phạm, trong đó có xử lý hành vi, nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và đốt pháo trái phép.

Các biện pháp hiện nay lực lượng chức năng đang làm là tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính. Trong các biện pháp đấu tranh, tập trung vào việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của Công an thành phố giao cho các đơn vị.

Luật sư Nguyễn Văn Tiến (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, mọi hành vi buôn bán, sử dụng pháo đều có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, phạt tiền tới 40 triệu đồng các hành vi Vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Về trách nhiệm hình sự, tại Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự quy định về Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, người vi phạm đối diện với khung hình phạt từ 1-15 năm tù.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm về Tội: “Gây rối trật tự công công”, “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”; “Buôn lậu”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và thuốc pháo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường xử lý kinh doanh, buôn bán pháo nổ trên Facebook, YouTube

C.NGUYÊN |

Tăng cường xử lý kinh doanh, buôn bán pháo nổ trên facebook là nội dung chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đối với Cục QLTT các tỉnh, thành phố.

Ninh Bình: Bắt giữ 28 vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.1 đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đến hết ngày 8.1, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ 28 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép với trên 1,3 tạ.

Quảng Ninh: Liên tục bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

T.N.D |

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 7.1 cho biết, đêm 6.1, Công an thị xã Quảng Yên bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất hàng chục kg pháo nổ tại nhà.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tăng cường xử lý kinh doanh, buôn bán pháo nổ trên Facebook, YouTube

C.NGUYÊN |

Tăng cường xử lý kinh doanh, buôn bán pháo nổ trên facebook là nội dung chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đối với Cục QLTT các tỉnh, thành phố.

Ninh Bình: Bắt giữ 28 vụ tàng trữ, buôn bán pháo nổ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.1 đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đến hết ngày 8.1, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt giữ 28 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép với trên 1,3 tạ.

Quảng Ninh: Liên tục bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ

T.N.D |

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 7.1 cho biết, đêm 6.1, Công an thị xã Quảng Yên bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất hàng chục kg pháo nổ tại nhà.