Quyết liệt, triệt để trong đấu tranh phòng chống nạn buôn người

HOA LỆ |

Điện Biên – "Quyết liệt, triệt để, lấy phòng ngừa làm trọng" là phương châm chỉ đạo của Công an tỉnh Điện Biên trên trận tuyến đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán người qua biên giới.

Bán cả người yêu qua Trung Quốc

Điện Biên là địa phương có đường biên giới dài hơn 455km, tiếp giáp với 2 nước Lào và Trung Quốc, với nhiều đường mòn, lối mở, trình độ dân trí không đồng đều, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là những điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu sử dụng những chiêu trò, thủ đoạn khác nhau để thực hiện hành vi buôn bán người qua biên giới.

Nạn nhân chủ yếu được nhắm đến là con gái độ tuổi từ 15-28, không có công ăn việc làm, trình độ dân trí thấp, nhận thức xã hội và pháp luật hạn chế.

Theo đó, đối tượng xấu sử dụng các thiết bị điện tử liên lạc, hẹn hò, giả vờ yêu đương, rủ đi chơi hoặc sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó lừa bán cho đối tượng người Trung Quốc lấy làm vợ…

Điển hình là vụ việc xảy ra vào tháng 4.2019, thời điểm đó, đối tượng Sùng A Vảng (SN 1979, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa) đã nhẫn tâm lừa bán người yêu qua bên kia biên giới với giá 200 nhân dân tệ.

Tại cơ quan Công an, Sùng A Vảng khai nhận, trong quá trình đi làm thuê, Vảng có quen một người đàn ông tên Giàng, dân tộc Mông ở Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.

Nghe lời dụ dỗ của Giàng, Vảng đã trở lại Việt Nam và dùng thủ đoạn lừa gạt bạn gái là G.T.D (SN 1990, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo) bán sang Trung Quốc.

Sau đó, D đã bị người đàn ông mua mình đưa qua biên giới hãm hiếp trước khi bán vào một ổ mại dâm sâu trong nội địa Trung Quốc.

Không hiểu ngôn ngữ, không có giấy tờ tùy thân, không người quen biết, không được ra khỏi nhà, cả ngày việc của D là ăn, ngủ, ở trong phòng kín và “tiếp khách”.

Cứ thế, trong hơn 2 năm (từ tháng 4.2019 - 6.2021), D đã bị qua tay tới 4 nhà thổ trước khi bị gả bán cho một người đàn ông đáng tuổi bố của mình ở một vùng núi xa xôi, hẻo lánh.

May mắn, D được lực lượng Công an 2 nước Việt Nam - Trung Quốc giải cứu thành công, đưa trở về Việt Nam.

Ngoài ra, còn nhiều phụ nữ bị lừa bán vào các nhà chứa, ép làm gái bán dâm. Nam thanh niên thì bị bóc lột, cưỡng bức sức lao động, không được trả công.

Cá biệt, có trường hợp đối tượng cho nạn nhân sử dụng ma túy, sau đó khống chế, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người kết hợp với mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lấy phòng ngừa làm trọng

Theo Công an tỉnh Điện Biên, từ năm 2019 đến hết tháng 6.2022, lực lượng chức năng đã khởi tố 4 vụ án, bắt 5 đối tượng, làm rõ 5 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trên cả phương diện lý luận và thực tiễn.

Tội phạm mua bán người có tỉ lệ ẩn rất cao bởi các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức rất chặt chẽ, các đối tượng cầm đầu thường ở sâu trong nội địa hoặc ở nước ngoài, chủ yếu dùng điện thoại, Facebook, Zalo ảo để chỉ đạo, điều hành đường dây.

Trong khi đó, đa số nạn nhân không dám khai báo, tố giác tội phạm do sợ bị trả thù, mặc cảm, tự ti, sợ ảnh hưởng đến danh dự của gia đình và tương lai của bản thân.

Chưa kể, có trường hợp sau khi biết mình là nạn nhân đã có tư tưởng tiêu cực hoặc mờ mắt vì tiền, do đó đã trở thành tội phạm khi có điều kiện.

Thượng tá Dương Quốc Hoàn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, "quyết liệt, triệt để, lấy phòng ngừa làm trọng" là phương châm chỉ đạo của Công an tỉnh Điện Biên trên trận tuyến đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

"Trên tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, Thượng tá Hoàn khẳng định.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát, trao đổi các thông tin về đường dây, các đầu mối nghi vấn, băng, ổ nhóm tội phạm mua bán người.

HOA LỆ
TIN LIÊN QUAN

Công an TPHCM nói về cạm bẫy lừa bán người sang Campuchia làm việc

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều cạm bẫy hết sức tinh vi được các đối tượng giăng ra để lừa bán người dân sang Campuchia để làm việc.

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.

Thanh Hóa: Bắt 2 "nữ quái" trốn truy nã về tội mại dâm và buôn bán người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã nhiều năm. Đặc biệt trong số đó, có 2 "nữ quái" trốn truy nã về tội mại dâm và buôn bán người

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công an TPHCM nói về cạm bẫy lừa bán người sang Campuchia làm việc

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều cạm bẫy hết sức tinh vi được các đối tượng giăng ra để lừa bán người dân sang Campuchia để làm việc.

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.

Thanh Hóa: Bắt 2 "nữ quái" trốn truy nã về tội mại dâm và buôn bán người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng trốn truy nã nhiều năm. Đặc biệt trong số đó, có 2 "nữ quái" trốn truy nã về tội mại dâm và buôn bán người