Quy định về kiến nghị không giám định tâm thần bà Nguyễn Phương Hằng

Nam Dương |

Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng, bị can bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân), đã có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình vì cho rằng, bà Hằng đủ năng lực hành vi.

Ông Tuấn cũng khẳng định, tình trạng sức khỏe của mẹ mình trước khi bị bắt tạm giam và hiện tại chỉ bị mắc các bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu.

Trong đó, bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không làm ảnh hưởng đến nhận thức và bà Hằng hoàn toàn làm chủ hành vi của bản thân.

Cũng theo ông Tuấn, kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam từ ngày 24.3.2022 đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng) và luật sư nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ ông, với lý do đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ cho bà Phương Hằng.

Câu hỏi đặt ra, ông Tuấn có quyền kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình không? Và ai có thẩm quyền trưng cầu giám định?

Luật sư Trần Phi Đại – Đoàn Luật sư TPHCM – cho biết, Khoản 1, Điều 205 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về trưng cầu giám định như sau:

Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật này hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

Khoản 1, Điều 206 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định bắt buộc phải trưng cầu giám định khi cần xác định:

Tình trạng tâm thần của người bị buộc tội khi có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ; tình trạng tâm thần của người làm chứng hoặc bị hại khi có sự nghi ngờ về khả năng nhận thức, khả năng khai báo đúng đắn về những tình tiết của vụ án.

Điều 207 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định:

1. Đương sự hoặc người đại diện của họ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc giám định liên quan đến việc xác định trách nhiệm hình sự của người bị buộc tội.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét, ra quyết định trưng cầu giám định. Trường hợp không chấp nhận đề nghị thì thông báo cho người đã đề nghị giám định biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hết thời hạn này hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì người đề nghị giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

2. Người yêu cầu giám định có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Giám định tư pháp.

Như vậy, đương sự hoặc người đại diện của họ có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo những quy định trên.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Vì sao tiến sĩ luật trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng không bị truy tố?

Nam Dương |

TPHCM - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.1, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Cập nhật dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20.3, ngày 21.3

AN AN |

Cập nhật dự báo thời tiết đêm 20.3 ngày 21.3, miền Bắc đêm trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất khoảng 23 độ C. Ngày mai trời nắng nhiệt độ tiếp tục tăng, cao nhất có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng với mức nhiệt cao nhất có nơi 36 độ C.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Vì sao tiến sĩ luật trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng không bị truy tố?

Nam Dương |

TPHCM - Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương) và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.

Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.1, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.