Quảng Trị: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị trên lưới điện

Phước Thành |

Quảng Trị - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, trên địa bàn thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất cắp thiết bị trên lưới điện.

Ngày 21.2, ông Phan Gia Dương - Giám đốc Điện lực Khe Sanh - Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, trong những ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp thiết bị trên lưới điện đang vận hành tại địa bàn thị trấn Lao Bảo. Tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 30 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 19.2, đơn vị phát hiện kẻ gian cắt một số dây cáp đồng M1*95 và M1*50 tại trạm biến áp Ka Tăng 3. Sự việc gây gián đoạn cung cấp điện cho 18 khách hàng trong khu vực với tổng sản lượng điện không cung cấp được ước khoảng 1.500 kWh.

Hiện trường vụ việc dây cáp đồng M1*95 và M1*50 tại trạm biến áp Ka Tăng 3 bị kẻ gian lấy cắp. Ảnh: Tiến Vững
Hiện trường vụ việc dây cáp đồng M1*95 và M1*50 tại trạm biến áp Ka Tăng 3 bị kẻ gian lấy cắp. Ảnh: Tiến Vững
Kẻ gian sử dụng rựa và cưa để cắt dây cáp điện
Kẻ gian sử dụng rựa và cưa để cắt dây cáp điện

Trước đó, trong các ngày 14, 15 và 16 tháng 2, đơn vị đã phát hiện nhiều vật tư thiết bị điện tại các trạm biến áp Camel, T11, T14 Khu thương mại và trạm biến áp Hải Quan bị kẻ gian lấy cắp.

Các loại vật tư bị mất cắp chủ yếu là dây cáp đồng trong lưới điện phân phối, dây cáp đồng trong hệ thống tiếp địa và cáp lực đấu nối trạm biến áp, thanh giằng trạm biến áp…

Ông Phan Gia Dương - Giám đốc Điện lực Khe Sanh cho biết: “Việc lấy cắp vật tư thiết bị trên lưới điện là hành vi hết sức liều lĩnh vì có thể nguy hiểm đến tính mạng con người.

Ngoài ra, hành vi này còn làm ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành của lưới điện, gây gián đoạn cung cấp điện cho bà con nhân dân trong khu vực.

Ngay khi phát hiện sự cố, đơn vị đã tiến hành lập phương án thực hiện thay thế, khắc phục những thiệt hại do kẻ gian gây ra nhằm đảm bảo nguồn lưới điện vận hành an toàn, ổn định. Đơn vị cũng đã trình báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ sự việc”.

Phước Thành
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị : Nóng tình trạng vượt biên trái phép

MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Sau Tết Nguyên đán, Việt Nam và Lào chưa có chủ trương cho công dân xuất nhập cảnh để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Vì vậy, tình trạng vượt biên trái phép diễn ra phức tạp ở biên giới Việt – Lào.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ phường ở Quảng Trị liên quan sai phạm đất đai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một cán bộ phường 5, TP. Đông Hà, vì liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai.

Giá tăng “như mất cắp” và bệnh "lười" đi siêu thị

Đào Tuấn |

Một chai dầu gội đầu của hãng D dung tích 640ml nay đã được "hạ size" xuống 621ml. Nếu quy tiền, có nghĩa là giá đã tăng 3%. Vấn đề là ở giá xăng dầu. Và vấn đề cũng là người dân ngày càng “lười đi siêu thị hơn”.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Quảng Trị : Nóng tình trạng vượt biên trái phép

MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Sau Tết Nguyên đán, Việt Nam và Lào chưa có chủ trương cho công dân xuất nhập cảnh để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Vì vậy, tình trạng vượt biên trái phép diễn ra phức tạp ở biên giới Việt – Lào.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ phường ở Quảng Trị liên quan sai phạm đất đai

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một cán bộ phường 5, TP. Đông Hà, vì liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai.

Giá tăng “như mất cắp” và bệnh "lười" đi siêu thị

Đào Tuấn |

Một chai dầu gội đầu của hãng D dung tích 640ml nay đã được "hạ size" xuống 621ml. Nếu quy tiền, có nghĩa là giá đã tăng 3%. Vấn đề là ở giá xăng dầu. Và vấn đề cũng là người dân ngày càng “lười đi siêu thị hơn”.