Quảng Trị: Khởi tố 3 cán bộ và 2 chủ doanh nghiệp đánh bạc

HƯNG THƠ |

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng để điều tra về tội đánh bạc. Trong 5 đối tượng, có 3 người là cán bộ đang công tác tại huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 5.4, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trong số 5 đối tượng bị khởi tố, có 3 cán bộ công tác tại huyện Đakrông là ông Dương Vinh - Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đakrông; ông Hồ Công Kha - cán bộ Thanh tra huyện; ông Phan Tư Dĩnh - Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Đakrông.

2 đối tượng còn lại chủ doanh nghiệp, gồm ông Lê Viết Thông và ông Nguyễn Công Thuận (cùng trú tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Được biết, ông Lê Viết Thông trên danh nghĩa đang công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông.

Trước đó, vào ngày mùng 9 Tết Nguyên đán 2021 (20.2), Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tại nhà ông Lê Viết Thông (ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông) có 5 người đang thực hiện hành vi đánh bạc.

Ông Nguyễn Trí Tuân - Bí thư Huyện ủy Đakrông thông tin, liên quan đến 3 cán bộ bị truy tố để điều tra về tội đánh bạc, huyện đã nhận được văn bản thông báo. “Trước đây, khi có thông tin về vụ việc, huyện đã gửi công văn về Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy để đình chỉ cấp ủy viên của 3 cán bộ. Đến nay, truy tố thì sẽ thực hiện theo điều lệ Đảng” – ông Nguyễn Trí Tuân, cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Tiếp tục triệt xóa tụ điểm đánh bạc

Vũ Tiến |

Sáng ngày 5.4, Công an TP Long Xuyên, An Giang xác nhận vừa tiếp tục triệt xóa tụ điểm đánh bạc.

Nhiều phụ nữ đánh bạc, Viện kiểm sát nhắc Hội phụ nữ "lưu tâm"

TRẦN TUẤN |

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Hội Phụ nữ Hà Tĩnh quan tâm, tuyên truyền, nhắc nhở hội viên sau khi gia tăng tình trạng phụ nữ phạm tội đánh bạc.

Công an Thừa Thiên Huế triệt xóa tụ điểm đánh bạc

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa triệt xóa thụ điểm đánh bạc với số tiền thu giữ 80 triệu đồng.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

An Giang: Tiếp tục triệt xóa tụ điểm đánh bạc

Vũ Tiến |

Sáng ngày 5.4, Công an TP Long Xuyên, An Giang xác nhận vừa tiếp tục triệt xóa tụ điểm đánh bạc.

Nhiều phụ nữ đánh bạc, Viện kiểm sát nhắc Hội phụ nữ "lưu tâm"

TRẦN TUẤN |

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi Hội Phụ nữ Hà Tĩnh quan tâm, tuyên truyền, nhắc nhở hội viên sau khi gia tăng tình trạng phụ nữ phạm tội đánh bạc.

Công an Thừa Thiên Huế triệt xóa tụ điểm đánh bạc

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa triệt xóa thụ điểm đánh bạc với số tiền thu giữ 80 triệu đồng.