Quảng Trị: 17 đối tượng đánh bạc ở huyện Hướng Hóa hầu tòa

HÀN NGUYÊN |

TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm xét xử 17 đối tượng về hành vi đánh bạc và tuyên phạt 3 đối tượng 12 tháng tù, 1 đối tượng 9 tháng tù, 2 đối tượng 6 tháng tù, 11 đối tượng còn lại bị phạt tiền từ 5 đến 15 triệu đồng.

Ngày 7.9, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 đối tượng đều trú tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) về hành vi đánh bạc.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị, 17 đối tượng bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Hoa (SN 1978), Lê Hoài Phương (SN 1978), Nguyễn Văn Thắng (SN 1971), Lê Văn Dương (SN 1985), Nguyễn Hữu Bình (SN 1987), Nguyễn Quốc Cường (SN 1983), Nguyễn Thị Thúy Liễu (SN 1973), Nguyễn Văn Tịnh (SN 1968), Lê Mậu Lâm (SN 1982), Huỳnh Thị Túy Ngọc (SN 1962), Thái Thị Nga (SN 1982), Phan Văn Hải (SN 1972), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974), Nguyễn Thị Yên (SN 1956), Nguyễn Thị Phương Liên (SN 1984), Lê Vũ Trường An (SN 1991), Ngô Thị Búp (SN 1974).

Trước đó, vào ngày 15.2, Hoa, Hùng, Yên đến nhà Trần Quốc Tuấn (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) chơi và rủ nhau đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Mỗi ván, người chơi đặt từ 50 đến 200 nghìn đồng. Một lúc sau, Liễu, Lâm, Hải và Thắng đến và tham gia sới bạc.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Phương có mặt ở nhà Tuấn, và làm cái thay cho Hoa. Lúc này, tiền đặt cược mỗi ván tối thiểu là 100 nghìn đồng. Quá trình đánh thì có An, Liên, Nga, Ngọc, Bình, Tịnh, Cường và Dương cùng tham gia. Riêng đối tượng Búp là người giúp việc, không tham gia đánh bạc nhưng đã đưa chiếu, bát sứ, đĩa sứ và 4 miếng kim loại cho các đối tượng đánh bạc.

Đến 22h, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã ập vào, bắt quả tang các đối tượng trên tham gia đánh bạc, thu giữ tại sới bạc hơn 37 triệu đồng.

Quá trình xét xử, Hoa, Phương và Dương bị tuyên phạt mỗi người 12 tháng tù; An 9 tháng tù; Liên và Thắng mỗi người 6 tháng tù; phạt Tịnh, Bình, Ngọc, Nga, Hùng, Lâm, Cường, Liễu, Yên, Búp, Hải từ 5 triệu đến 15 triệu đồng.

HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.