Quang "Rambo" - đàn anh của Khá "bảnh", thích khoe vàng như Phúc XO

C.N |

Đỗ Văn Quang (Quang "Rambo", 35 tuổi) và bốn người khác bị Công an Hà Nội tạm giữ để điều tra cáo buộc cưỡng đoạt tài sản.

Vì sao Quang "Rambo" bị bắt

Liên quan vụ bắt giữ Đỗ Văn Quang (tức Quang "Rambo", 35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) ngày 9.8, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội cho biết, đối tượng Quang có một tiền sự,

Theo PC 02, đầu năm 2019, đơn vị này nắm bắt thông tin về việc Quang "Rambo" quy tụ nhiều đàn em từ tỉnh ngoài như Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên về Hà Nội lập băng nhóm để hoạt động cho vay nặng lãi và nhận "cáp" đòi nợ thuê, trong đó có các đối tượng: Đỗ Văn Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Đức Nhân (33 tuổi), Nguyễn Văn Huy (18 tuổi) và Nguyễn Xuân Linh (30 tuổi).

Thời điểm này, Thịnh thuê Nhân (đều 33 tuổi) đòi số nợ 1,1 tỷ đồng. Đối tượng Nguyễn Đức Nhân biết Quang "Rambo" có nhiều đàn em chuyên đi thu hồi nợ nên rủ cùng tham gia.

Thực hiện "hợp đồng", Nhân, Quang, Thịnh và một số người nhiều lần đến một công ty tại quận Hà Đông đòi tiền bằng cách chửi bới, dùng súng đe dọa. Nhóm này khi đang ép con nợ trả trước 200 triệu đồng thì bị nhà chức trách phát hiện.

Chính vì thế, ngày 9.8, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Đỗ Văn Quang và đồng bọn, gồm: Nguyễn Đức Nhân, Đỗ Văn Thịnh (33 tuổi, quê Thái Bình); Nguyễn Văn Huy (18 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Linh (30 tuổi, quê Nghệ An).

Ai đã đặt cho Quang biệt danh 'Rambo'?

Theo cán bộ điều tra, đầu năm 2018, Đỗ Văn Quang (35 tuổi, ở quận Cầu Giấy) thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội qua các hình ảnh, livestream bên cạnh Khá "Bảnh" và được nhiều người biết tới vì có mối quan hệ thân thiết cùng nhóm giang hồ Dũng “Trọc”, Huấn “Hoa Hồng”...

Quang (giữa) và đồng bọn bị tạm giữ. Ảnh: N.H.
Quang (giữa) và đồng bọn bị tạm giữ. Ảnh: N.H.

Theo chia sẻ của đối tượng này trên trang cá nhân, vì có vẻ ngoài to lớn, cơ bắp cùng nhiều hình xăm kín trên cơ thể, nên Quang được dân anh chị trong giới giang hồ đặt cho biệt danh là "Rambo". Rambo là nhân vật chính trong bộ phim cùng tên của Mỹ do tài tử Sylvester Stallone thủ vai. Quang cũng có sở thích khoe tiền, vàng trên mạng như Phúc XO.

Được biết, nhóm của Quang thường xuyên lên mạng xã hội livestream các hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền để khuyếch trương thanh thế.

Đặc biệt, Facebook cá nhân và kênh Youtube của Quang "Rambo" có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ học sinh, sinh viên.

"Những hành động của Quang và băng nhóm khiến giới trẻ có những suy nghĩ lệch lạc, từ đó gây ra những hệ luỵ xấu trong xã hội", một điều tra viên thụ lý vụ án cho hay.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Bắt Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”

Theo Dân Trí |

Đỗ Văn Quang, tức Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”, bị bắt giữ cùng 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khá Bảnh lại vào đề thi văn: Các giáo viên có đồng tình?

L.C |

Việc trường THPT Mường Bú (tỉnh Sơn La) đưa nhân vật Khá Bảnh vào đề thi học kì 2 môn Ngữ văn khối 12 lại tiếp tục làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

"Giang hồ mạng" Phúc XO, Khá Bảnh và “lưới lọc” từ lương tri cộng đồng

THẾ LÂM |

Trong vài tháng trở lại đây hay chính xác hơn là từ sau Tết Nguyên đán 2019, thông tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội ngày càng trở nên nhức nhối. Cùng với đó, làn sóng dư luận đồng thuận với việc phải có biện pháp quyết liệt chống tin giả, thông tin nhảm nhí, độc hại… trên mạng xã hội ngày càng dâng cao qua các vụ việc như Momo Challenge, Khá Bảnh… 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”

Theo Dân Trí |

Đỗ Văn Quang, tức Quang “Rambo”, đàn anh của Khá “bảnh”, bị bắt giữ cùng 4 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khá Bảnh lại vào đề thi văn: Các giáo viên có đồng tình?

L.C |

Việc trường THPT Mường Bú (tỉnh Sơn La) đưa nhân vật Khá Bảnh vào đề thi học kì 2 môn Ngữ văn khối 12 lại tiếp tục làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. 

"Giang hồ mạng" Phúc XO, Khá Bảnh và “lưới lọc” từ lương tri cộng đồng

THẾ LÂM |

Trong vài tháng trở lại đây hay chính xác hơn là từ sau Tết Nguyên đán 2019, thông tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội ngày càng trở nên nhức nhối. Cùng với đó, làn sóng dư luận đồng thuận với việc phải có biện pháp quyết liệt chống tin giả, thông tin nhảm nhí, độc hại… trên mạng xã hội ngày càng dâng cao qua các vụ việc như Momo Challenge, Khá Bảnh…