Quảng Ninh: Xử lý gần 200 “quái xế” bốc đầu, lạng lách đánh võng

Trần Ngọc Duy |

Trước tình trạng gia tăng các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe ảnh hưởng mất trật tự an toàn xã hội, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm.

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày 26.4, cho biết: Thời gian gần đây, trên một số tuyến đường của thành phố xuất hiện tụ tập thành nhóm thiếu niên từ 5 đến 10 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng , điều khiển xe bằng một bánh, bốc đầu rồi quay video đăng lên các mạng xã hội.

Thông qua các mạng xã hội, các đối tượng này còn hẹn hò, tụ tập thách đố nhau chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, sẵn sàng bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng.
Một nhó thanh , thiếu niên tổ chức đưa xe, bốc đầu lạch lách đánh võng gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên một tuyến đường của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: N. Khánh
Một nhóm thanh, thiếu niên tổ chức đua xe, bốc đầu lạch lách đánh võng gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông trên một tuyến đường của thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Ảnh: N. Khánh

Trước phản ánh, bức xúc của người dân về thực trạng mất an toàn giao thông, Công an thành phố Hạ Long đã thực hiện chuyên đề triệt phá nhóm “quái xế” này. Công an đã khảo sát các tuyến đường, thời gian thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm, phân công, bố trí lực lượng triển cùng các biện pháp nghiệp vụ cản phá. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 200 trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô bằng 1 bánh, lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã bị bắt giữ, xử lý. Phần lớn nhiều trường hợp vi phạm chưa đủ 16 tuổi, còn đang học tập tại các trường học trên địa bàn và đã nhiều lần tái phạm.

Để đảm bảo an toàn trật tự xã hội, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30.4 và ngày hội bầu cử toàn dân, Công an thành phố Hạ Long khẳng định quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường sử dụng phương tiện đặc chủng nhằm ngăn chặn hoạt động đua xe trái phép, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố đối tượng cố tình đâm xe khiến 1 CSGT bị thương

Trần Ngọc Duy |

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, do không đội mũ bảo hiểm và đã uống rượu bia nên Voòng Sáng Cấu (sinh năn 1974, trú tại thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) - đã không chấp hành, cố tình lao xe vào Tổ công tác, khiến 1 cán bộ công an bị thương và tiếp tục bỏ trốn.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi tố đối tượng cố tình đâm xe khiến 1 CSGT bị thương

Trần Ngọc Duy |

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe, do không đội mũ bảo hiểm và đã uống rượu bia nên Voòng Sáng Cấu (sinh năn 1974, trú tại thôn Bình Sơn, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) - đã không chấp hành, cố tình lao xe vào Tổ công tác, khiến 1 cán bộ công an bị thương và tiếp tục bỏ trốn.

Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.