Trước đó vào hồi 5h ngày 13.4.2022, tại khu vực cổng chợ Hạ Long 2, thuộc tổ 1, khu 2, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe taxi mang BKS 30E-442.95.
Trên xe có hai khách là Lưu Minh Phương (SN 1984, trú tại xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) và Nguyễn Công Luân (SN 1989, trú tại thôn Cung Quế, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Luân có hành vi cất giấu trong túi xách giả da, trong người có 2 túi nilon chứa 175,415 gam Ketamine; 1 túi nilon có chứa 82,494 gam Methamphetamine; 2 túi nilon chứa nhiều viên nén màu hồng 38,336 gam Methamphetamine.
Luân khai nhận đó là ma túy đá, ma túy ketamine và ma túy hồng phiến của Phương đưa cho Luân cất giấu, mục đích mang từ Hà Nội đến Hạ Long, Quảng Ninh để tiêu thụ.
Ngày 22.4.2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Công Luân và Lưu Minh Phương về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
Kết quả điều tra xác định, Lưu Minh Phương, có 2 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Nguyễn Công Luân, có 4 tiền án về các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn tất hồ sơ và chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố bị can Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân về tội mua bán trái phép chất ma tuý quy định tại khoản 4 Điều 251 - Bộ Luật hình sự, mức hình phạt từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.