Quảng Ninh: Truy nã nhân viên ngân hàng sử dụng sổ đỏ giả lừa đảo

T.N.D |

Ngày 9.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (PC44) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi (SN 1967, trú tổ 10 khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long) - nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ninh - về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

 
Vào tháng 12. 2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của ông Hồ Đình Chinh (trú tại TP Hạ Long) và bà Lại Thị Hiền (trú tại thị xã Đông Triều) tố cáo Lê Thị Hợi đã lợi dụng lòng tin lừa đảo chuyển nhượng cho ông, Chinh, bà Hiền 2 thửa đất bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mạo, chiếm đoạt tổng số tiền 1,4 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Công an đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức Lê Thị Hợi. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 3.1, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hợi về các tội danh trên. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Thị Hợi để làm rõ hành vi lừa đảo.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Nguyên nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỉ đồng ra đầu thú

T.N.D |

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đoàn Mai Thanh - đối tượng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trị giá lên đến 8,3 tỉ đồng vào tháng 3.2014 - đã ra đầu thú. 

Đắk Lắk: Phó Giám đốc tham ô tài sản đầu thú sau khi bị truy nã

H.L |

Quá trình bỏ trốn khỏi tỉnh Đắk Lắk, Mai hay tin cơ quan công an đang truy nã nên đã ra đầu thú tại tỉnh Phú Thọ 

Giả câm trốn truy nã 12 năm, cuối cùng... câm thật

P.V (t/h) |

Một tội phạm giết người đã lẩn trốn cảnh sát trong 12 năm qua bằng cách giả vờ câm, cuối cùng mất luôn khả năng nói.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Quảng Ninh: Nguyên nữ cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hàng tỉ đồng ra đầu thú

T.N.D |

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đoàn Mai Thanh - đối tượng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trị giá lên đến 8,3 tỉ đồng vào tháng 3.2014 - đã ra đầu thú. 

Đắk Lắk: Phó Giám đốc tham ô tài sản đầu thú sau khi bị truy nã

H.L |

Quá trình bỏ trốn khỏi tỉnh Đắk Lắk, Mai hay tin cơ quan công an đang truy nã nên đã ra đầu thú tại tỉnh Phú Thọ 

Giả câm trốn truy nã 12 năm, cuối cùng... câm thật

P.V (t/h) |

Một tội phạm giết người đã lẩn trốn cảnh sát trong 12 năm qua bằng cách giả vờ câm, cuối cùng mất luôn khả năng nói.