Quảng Ninh: Trộm tiền của bạn cùng phòng trong khu cách ly

Trần Ngọc Duy |

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Ngọ (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm Cốc Móc, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 15.3, Lưu Thị Ngọ từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và được đưa đi cách ly tập trung tại khu cách ly Centre Way (TP. Móng Cái) trong 14 ngày theo quy định phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Ngày 21.3, chị T.T.L là người ở chung phòng cách ly với Ngọ phát hiện mình bị mất số tiền 3 triệu VNĐ và 1.000 NDT (tiền Trung Quốc) nên đã báo cơ quan công an.

Công an TP.Móng Cái điều tra, vận động Lưu Thị Ngọ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngọ khai nhận vì ở cùng phòng nên đối tượng biết chỗ chị L cất tiền nên nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Hiện Lưu Thị Ngọ đã hết thời gian cách ly và bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

2 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Ngày 16.4, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh.

Quảng Ninh: Quán game vẫn mở cho người chơi bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Một chủ cơ sở kinh doanh Internet ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do tổ chức kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

4 thanh niên đấm đá, kẹp cổ lực lượng chống dịch ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.4, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành truy xét,  làm rõ động cơ và hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Quảng Ninh: Phạt 3 cơ sở không tuân thủ phòng dịch, vẫn bán hàng cho khách

Trần Ngọc Duy |

UBND huyện Đầm Hà  và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện 3 cơ sở cố tình kinh doanh phục vụ khách tại chỗ, bất chấp lệnh cấm đóng cửa của chính quyền, vi phạm các quy định về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

2 bệnh nhân tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh

Lệ Hà |

Ngày 16.4, Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh được công bố khỏi bệnh.

Quảng Ninh: Quán game vẫn mở cho người chơi bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Một chủ cơ sở kinh doanh Internet ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do tổ chức kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, tập trung đông người trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19.

4 thanh niên đấm đá, kẹp cổ lực lượng chống dịch ở Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy |

Ngày 13.4, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiến hành truy xét,  làm rõ động cơ và hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với lực lượng trong khi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Quảng Ninh: Phạt 3 cơ sở không tuân thủ phòng dịch, vẫn bán hàng cho khách

Trần Ngọc Duy |

UBND huyện Đầm Hà  và TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã phát hiện 3 cơ sở cố tình kinh doanh phục vụ khách tại chỗ, bất chấp lệnh cấm đóng cửa của chính quyền, vi phạm các quy định về việc phòng, chống dịch COVID-19.