Quảng Ninh: Phạt trường hợp đưa thông tin sai sự thật về suất ăn cách ly

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Đông Triều đã phát hiện Nguyễn Đình Sinh, trú tại thôn 8, xã Nguyễn Huệ, Đông Triều (Quảng Ninh) đã có hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập trung trên mạng xã hội Facebook.

Theo Công an Quảng Ninh ngày 22.2, Nguyễn Đình Sinh khai nhận vào tối ngày 16.2, Sinh đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nội dung thông tin sai sự thật về khẩu phần ăn trong khu cách ly tập trung, đồng thời xúc phạm uy tín của tổ chức liên quan.

Khi làm việc với công an, Nguyễn Đình Sinh đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng nội dung thông tin sai sự thật lên Facebook cá nhân, đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội và cam kết sẽ không đăng tải các nội dung sai sự thật tương tự.

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an thị xã Đông Triều đã tiến hành lập biên bản, hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu cho Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với Sinh.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Phải cách ly người vi phạm phòng dịch như 7 thanh niên ở Đông Triều

Lê Thanh Phong |

Đông Triều là một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, sáng nay - 11.2, thị xã này có thêm 3 bệnh nhân và đều đã được cách ly từ trước. Sống trong ổ dịch, nhưng có những người không chấp hành quy định phòng dịch.

Quảng Ninh liên tiếp xử phạt mạnh những đối tượng vi phạm phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng ở các địa phương tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Quảng Ninh: Xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

T.N.D |

Công an Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), ngày 12.3, cho biết đơn vị tiến hành xác minh, xử phạt hành chính số tiền 25 triệu động đối với 3 đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “Nhung Bui”, “Quynh Lê”, “Tho Xinh Tho Xinh” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phải cách ly người vi phạm phòng dịch như 7 thanh niên ở Đông Triều

Lê Thanh Phong |

Đông Triều là một trong 2 ổ dịch COVID-19 của Quảng Ninh, sáng nay - 11.2, thị xã này có thêm 3 bệnh nhân và đều đã được cách ly từ trước. Sống trong ổ dịch, nhưng có những người không chấp hành quy định phòng dịch.

Quảng Ninh liên tiếp xử phạt mạnh những đối tượng vi phạm phòng chống dịch

Trần Ngọc Duy |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng ở các địa phương tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Quảng Ninh: Xử phạt 3 trường hợp thông tin sai sự thật về dịch COVID-19

T.N.D |

Công an Thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), ngày 12.3, cho biết đơn vị tiến hành xác minh, xử phạt hành chính số tiền 25 triệu động đối với 3 đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook “Nhung Bui”, “Quynh Lê”, “Tho Xinh Tho Xinh” đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.