Quảng Ninh: Phá đường dây cung cấp ma túy cho lao động thiểu số Tây Bắc

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã làm rõ nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số ở các vùng Tây Bắc đến làm việc tại các công trường xây dựng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 8.1 cho biết, đơn vị này đã bắt giữ, xử lý hình sự 13 trường hợp.

Theo đó, những ngày gần đây, Công an TP.Hạ Long phát hiện tình trạng mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép ma túy trong công nhân, người lao động tự do tại một số công trình xây dựng trên địa bàn. Đối tượng chủ yếu là người dân tộc thiểu số các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là mua ma túy heroin từ khu vực Tây Bắc, các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, sau đó mang về Quảng Ninh bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy hoặc mua với số lượng lớn để dùng dần.

Đối tượng  Hoàng Văn Ba cung cấp ma túy cho các công nhân lao động người dân tộc thiểu số làm việc trên các công trình xây dựng ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh)  tại cơ quan Công an. Ảnh:CAQN
Đối tượng Hoàng Văn Ba cung cấp ma túy cho các công nhân lao động người dân tộc thiểu số làm việc trên các công trình xây dựng ở TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tại cơ quan Công an. Ảnh:CAQN

Trưa ngày 8.1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP, Hạ Long bắt quả tang Hoàng Văn Ba (sinh năm 1993, trú tại bản Phiên Ban, xã Nà Tấu, TP, Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đang găm trong người 58 ống mút bằng nhựa, bên trong chứa chất bột màu trắng, đối tượng khai là ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, tại phường Bãi Cháy, Công an TP. Hạ Long thu giữ thêm 288 đoạn ống mút bằng nhựa chứa ma túy tương tự.

Đối tượng khai số ma túy trên mua tại Điện Biên để đem xuống Hạ Long chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng nghiện cùng là người dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc đang thi công các dự án xây dựng trên địa bàn Hạ Long. Ngoài đối tượng Hoàng Văn Ba, trước đó Công an TP. Hạ Long còn bắt giữ, xử lý hình sự 12 trường hợp là công nhân các tỉnh Tây Bắc đến Hạ Long lao động về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Triệt phá 3 tụ điểm mại dâm tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Chỉ trong 1 ngày, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra, phát hiện 3 địa điểm tại thành phố Móng Cái do một cặp vợ chồng điều hành hoạt động mại dâm.

Mang ma túy vào khu công nghiệp bán cho công nhân chích hút

Trần Ngọc Duy |

Vào đầu tháng 8.2020, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Hải Hà (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một nhóm công nhân xây dựng công trình cho Công ty cổ phần ANDES E&C Việt Nam (là nhà thầu xây dựng thi công tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà thuộc xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) - thường xuyên mua kim tiêm, nước cất, có dấu hiệu sử dụng heroin.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Triệt phá 3 tụ điểm mại dâm tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Chỉ trong 1 ngày, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt kiểm tra, phát hiện 3 địa điểm tại thành phố Móng Cái do một cặp vợ chồng điều hành hoạt động mại dâm.

Mang ma túy vào khu công nghiệp bán cho công nhân chích hút

Trần Ngọc Duy |

Vào đầu tháng 8.2020, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Hải Hà (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một nhóm công nhân xây dựng công trình cho Công ty cổ phần ANDES E&C Việt Nam (là nhà thầu xây dựng thi công tại Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà thuộc xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) - thường xuyên mua kim tiêm, nước cất, có dấu hiệu sử dụng heroin.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.