Quảng Ninh: Nhiều người "sập bẫy" sàn giao dịch tiền ảo

Trần Ngọc Duy |

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong vòng 1 năm trở lại đây, cơ quan Công an đã tiếp nhận xử lý 114 vụ việc là các nạn nhân bị các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.

Công an Quảng Ninh ngày 3.10 cho biết, dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo đã bị lực lượng Công an liên tiếp đánh sập. Tuy nhiên, lợi dụng lòng tham, sự thiếu hiểu biết của nhiều nhà đầu tư, tình hình hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Chỉ tính riêng trong vòng 1 năm trở lại đây, phía Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận xử lý 114 vụ việc người dân tố giác các sản giao dịch tiền ảo chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng.

Các đối tượng tạo dựng các website đầu tư tài chính như: Busstrade.com; Bigbuy24h; Bimono; Coolcat… để giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn. Người đầu tư đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền “ảo”, đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động, còn người tham gia thì mất trắng số tiền đã đầu tư.

Theo cơ quan Công an Quảng Ninh, các chiêu trò lừa đảo của các sàn tiền ảo là vấn đề không mới song luôn nóng. Bởi các đối tượng lừa đảo thường đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng các chiêu trò quảng cáo như: Lợi nhuận 3% mỗi giây, 360% một năm. Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5-10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới. Do vậy, số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo rất đông, lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Chỉ riêng ở Quảng Ninh, từ đầu năm 2021 đến nay, cơ quan này đã nhận được hơn 30 đơn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng thông qua các sàn giao dịch tiền ảo.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.