Quảng Ninh: Lừa xin làm công nhân, chiếm đoạt tiền của hơn 20 người

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) tiến hành bắt giữ Phạm Thị Mến (sinh năm 1959, trú tại thôn 2, xã Dân Chủ) vào chiều ngày 17.6, là đối tượng truy nã trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng loạt gây nhức nhối dư luận trên địa bàn xã Dân Chủ và xã Quảng La trong thời gian qua.

Theo điều tra, từ năm 2011-2013, mặc dù bản thân không có việc làm ổn định, nhưng Phạm Thị Mến tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ ở Công ty Thăng Long (Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng) để hứa hẹn, nhận xin việc cho khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Bà Mến đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo xin việc làm, chiếm đoạt tài sản và bị truy nã do bỏ trốn khỏi địa phương.

Khi bị bắt giữ, Phạm Thị Mến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, do không có khả năng khắc phục hậu quả, nên bà này bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Bất chấp cấm biên, đối tượng vẫn đưa 6.500 con gà giống nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 34C- 24263, phát hiện trên xe có 6.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vào chiều ngày 16.6.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, truy bắt được một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người đàn bà thất nghiệp lừa đảo chiếm đoạt được 300 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Lan (46 tuổi, ở Thanh Hóa) lập tài khoản xã hội mạo danh tổng giám đốc công ty ximăng, rồi kêu gọi nhà đầu tư, trong đó có người góp tới 31 tỉ đồng và bị chiếm đoạt.

Bất chấp cấm biên, đối tượng vẫn đưa 6.500 con gà giống nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 34C- 24263, phát hiện trên xe có 6.500 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực biên giới thuộc địa bàn thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vào chiều ngày 16.6.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, truy bắt được một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.