Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng đánh người khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Nguyễn Hùng |

Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng đánh người thi hành công vụ khi bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang phòng chống, dịch COVID-19.

Đối tượng bị khởi tố là Đào Xuân Anh Doanh (tên thường gọi là Đào Xuân Anh), sinh năm 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, về tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng 16h, ngày 4.4, Nguyễn Văn Năm – sinh năm 1992, trú tại thôn Khe Cạn, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên –  điều khiển xe môtô, chở phía sau là Đào Xuân Anh. Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Khi đến chốt kiểm soát số 7 về phòng, chống dịch COVID-19 thuộc thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tổ công tác yêu cầu 2 đối tượng trên đo thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm theo quy định. Do sẵn hơi men trong người, đối tượng Đào Xuân Anh không chấp hành các quy định của tổ công tác và có lời lẽ lăng mạ, chửi bới, dùng mũ cối đang đội đánh các thành viên tổ công tác. Hậu quả làm 2 thành viên tổ công tác tại chốt kiểm soát số 7 bị bầm tím vùng vai và cánh tay.

Đến sáng 5.4, sau khi nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Đào Xuân Anh đã viết đơn và đến Công an huyện Tiên Yên đầu thú. Tại đây, đối tượng Đào Xuân Anh đã bày tỏ sự ân hận, xin lỗi tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch xã Đông Ngũ; đồng thời cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Căn cứ vào tình tiết sự việc, lời khai của các bị hại, Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đào Xuân Anh về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ tính chất và mức độ vi phạm, Công an huyện Tiên Yên đã đề xuất họp liên ngành Công an- Tòa án- Viện Kiểm sát quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Xuân Anh Doanh để tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Hạ Long: Cán bộ, đảng viên, công chức đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị nêu tên

Nguyễn Hùng |

Để góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức viên chức phải nêu gương trong việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng và UBND tỉnh Quảng Ninh. Từ hôm nay, 7.4, thành phố sẽ công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông cán bộ, đảng viên, công chức viên chức vi phạm.

Đêm đầu thực hiện "Không ra đường sau 22h" ở TP.Hạ Long: 42 người bị đưa về phường

Nguyễn Hùng |

22h đêm qua, 29.3, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức triển khai chủ trương “những người ra đường sau 22h giờ không có lý do chính đáng sẽ bị đưa về các khu tập trung để kiểm tra y tế và theo dõi hành trình”. Đã có 42 người được mời về nhà văn hóa các phường và được cách ly tại đây để chờ sáng nay giải quyết.

Hạ Long: Để phòng chống dịch, ra đường sau 22h phải có lý do chính đáng

Nguyễn Hùng |

Nhằm góp phần phòng, chống dịch COVID-19, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, từ 29.3.2020, người dân không nên ra đường sau 22h. Các công dân ra đường sau 22h không có lý do chính đáng sẽ được lực lượng chức năng của thành phố đưa về các khu tập trung tại các nhà văn hóa, trường học trên địa bàn.