Quảng Ninh: Đối tượng đua xe lao vào cảnh sát, 1 đại úy bị gãy chân

Trần Ngọc Duy |

Một nhóm thanh, thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 môtô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu đi với tốc độ cao, khi bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra đã lao thẳng môtô vào tổ công tác, khiến đại úy Phạm Văn Bình gãy chân.

Theo Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, qua điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Tiến Dũng ( sinh ngày 2003, trú tại thôn Thái Lập, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà), là người điều khiển xe máy BKS 14AM – 007.60 lao thẳng vào đại úy Bình.

Ngay sau đó, đại úy Phạm Văn Bình được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Qua kiểm tra, đại úy Bình bị gãy hở 1/3 giữa hai xương cẳng chân phải, đa chấn thương phần mềm và được chỉ định chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đại úy Bình đã được phẫu thuật nối xương cẳng chân phải, không nguy hiểm đến tính mạng.

Đối tượng đua xe trái phép Nguyễn Tiến Dũng bị Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) bắt giữ. Ảnh: Hữu Việt
Đối tượng đua xe trái phép Nguyễn Tiến Dũng bị Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) bắt giữ. Ảnh: Hữu Việt

Khai nhận với công an, Nguyễn Tiến Dũng nói khi phát hiện lực lượng công an đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe, do không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, sợ bị xử lý vi phạm nên Dũng đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao xe vào tổ công tác nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Khởi tố 14 đối tượng bốc đầu, đua xe trái phép ở Đông Anh

Đăng Tuấn |

Phát hiện nhóm thanh niên bốc đầu, lạng lách, đua xe trái phép, đánh võng trên tuyến đường Cao Lỗ, Công an huyện Đông Anh đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng.

Xử lý hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe trái phép ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Hàng chục thanh thiếu niên ở Quảng Nam tụ tập đua xe gây mất trật tự công cộng trong những ngày thực hiện cách ly xã hội do dịch COVID-19.

Bộ Công an: Cương quyết đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép trên toàn quốc

Việt Dũng |

Bộ Công an huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng kết hợp với các cấp chính quyền cơ sở, quần chúng nhân dân để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với những đối tượng càn quấy, đua xe.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội: Khởi tố 14 đối tượng bốc đầu, đua xe trái phép ở Đông Anh

Đăng Tuấn |

Phát hiện nhóm thanh niên bốc đầu, lạng lách, đua xe trái phép, đánh võng trên tuyến đường Cao Lỗ, Công an huyện Đông Anh đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng.

Xử lý hàng chục "quái xế" tụ tập đua xe trái phép ở Quảng Nam

Hoàn Nhân |

Hàng chục thanh thiếu niên ở Quảng Nam tụ tập đua xe gây mất trật tự công cộng trong những ngày thực hiện cách ly xã hội do dịch COVID-19.

Bộ Công an: Cương quyết đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép trên toàn quốc

Việt Dũng |

Bộ Công an huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng kết hợp với các cấp chính quyền cơ sở, quần chúng nhân dân để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả với những đối tượng càn quấy, đua xe.