Quảng Ninh: Chủ cầm đồ cùng thuộc hạ bị bắt giữ do hành hung, giam lỏng con nợ

T.N.D |

Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 5.9, cho biết, đơn vị này quyết định khởi tố vụ án về hành vi “bắt, giữ người trái pháp luật” và tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ việc hành hung, giam lỏng con nợ.

Các đối tượng này gồm: Bùi Quang Đạt (SN 1998), Phạm Quang Đạt (SN 1998), Phạm Tất Thành (SN 2000) và Ngô Văn Quang (SN 2000)- đều trú tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long).

Trước đó, ngày 1.9, Công an phường Cao Xanh kiểm tra hành chính nhà nghỉ Len Ly 2, do Phạm Quang Đạt làm chủ, phát hiện Nguyễn Thành Tân (SN 1991, trú cùng địa bàn) có nhiều vết bầm tím trên mặt. Khi gặp công an, Tân khai nhận bị Đạt cùng đồng bọn đánh gây thương tích,  giữ mình tại nhà nghỉ Len Ly 2 trong nhiều giờ liền.

Lập tức, Công TP. Hạ Long vào cuộc xác định vào 13h ngày 31.8, Tân điều khiển xe ôtô Kia Cerato BKS 14A - 30244 đến cửa hiệu cầm đồ Đức Tín 68, do Phạm Quang Đạt làm chủ để cầm đồ với số tiền 100 triệu đồng.

Sau khi đưa tiền, Đạt đến nhà con nợ hỏi thì được biết Tân có vay mượn rất nhiều người, hiện gia đình không có khả năng trả nợ và Tân không có chiếc xe ôtô nào.

Biết bị lừa, Phạm Quang Đạt đã rủ Bùi Quang Đạt, Phạm Tất Thành và Ngô Văn Quang tiến hành bắt giữ Tân và tổ chức hành hung, giam lỏng Tân tại nhà nghỉ Len Ly.  

Công an đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng là chủ nợ để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn khai nhận với Công an, đối tượng Tân nói chiếc xe ôtô BKS 14A - 30244 được thuê của một người thuộc phường Trần Hưng Đạo để đi lại. Quá trình cầm cố trái phép xe ôtô nói trên, Tân có viết giấy cam đoan lừa chủ cầm đồ rằng  chiếc xe trên là của vợ Tân, để vay được 100 triệu đồng của Đạt nhằm chi tiêu cá nhân và không có khả năng trả nợ.

Cũng liên quan đến một vụ việc tương tự, ngày 4.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh  xác nhận khởi tố vụ án “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Phát Quảng Ninh. Theo đó, ngày 25.7, đối tượng Trần Nam Anh đến Cty Tân Phát thuê chiếc xe ôtô BKS 14C - 23174 đi giải quyết công việc. Nhưng ngay khi nhận được xe, đối tượng đã cắt định vị xe ôtô và mang đi cầm cố tại  Hà Nội với số tiền 180.000.000đ, nhằm lấy tiền tiêu xài.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Tiếp loạt bài “cắm” bằng tiến sĩ: Công an Hà Nội rà soát toàn bộ tiệm cầm đồ

Nhóm PV LĐO |

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các tiệm cầm đồ, cá nhân kinh doanh tài chính có phép hoặc không phép hiện đang hoạt động trên địa bàn.

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Nhóm PV LĐO |

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Bằng cấp "cắm" tiệm cầm đồ mùa World Cup

Nhóm PV LĐO |

Tại một số tiệm cầm đồ ở Hà Nội, bằng đại học “cắm” được khoảng 5 triệu đồng, trong khi bằng thạc sĩ, tiến sĩ được gấp  2 – 3 lần, dao động từ 10 – 15 triệu đồng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tiếp loạt bài “cắm” bằng tiến sĩ: Công an Hà Nội rà soát toàn bộ tiệm cầm đồ

Nhóm PV LĐO |

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các tiệm cầm đồ, cá nhân kinh doanh tài chính có phép hoặc không phép hiện đang hoạt động trên địa bàn.

Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?

Nhóm PV LĐO |

Theo chia sẻ của các chủ tiệm cầm đồ, rất nhiều các văn bằng, chứng chỉ như bằng tiến sĩ, đại học… sau khi bị cầm cố lấy tiền cá độ World Cup, hầu hết không được chủ nhân “chuộc” lại.

Bằng cấp "cắm" tiệm cầm đồ mùa World Cup

Nhóm PV LĐO |

Tại một số tiệm cầm đồ ở Hà Nội, bằng đại học “cắm” được khoảng 5 triệu đồng, trong khi bằng thạc sĩ, tiến sĩ được gấp  2 – 3 lần, dao động từ 10 – 15 triệu đồng.