Quảng Ninh cảnh báo ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và các địa phương trong cả nước đã phát hiện hoạt động của nhiều trang web có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo một số lượng người tham gia đầu tư có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể là trang ứng dụng Auto Ads huy động vốn đa cấp lừa đảo.

Theo thông báo của Công an Quảng Ninh ngày 18.8, cho biết: Các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo thành lập các hội nhóm để quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào hệ thống Auto Ads.

Theo thông tin giới thiệu, Auto Ads được quảng cáo là một Robot thông minh, có khả năng giúp bất kỳ người nào cũng có thể biến môi trường internet trở thành “công nghệ kinh tế mạng” để kiếm tiền. Muốn tham gia, người chơi phải đăng lý tài khoản trên trang web https://auto0ws3ei-www.shoutload.com (ứng dụng Auto Ads) bằng số điện thoại di động. Người chơi nạp tiền theo 9 mức từ 180.000 đồng đến 99.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn trên website, nội dung chuyển khoản là “tên đăng nhập”. Sau khi xác định người chơi chuyển khoản thành công, hệ thống sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên ứng dụng Auto Ads và người chơi bắt đầu mua các gói đầu tư có giá trị từ 180.000 đồng đến 540.000.000 đồng để được hưởng lãi suất tương ứng từ 20 – 55%/một ngày.

Cũng theo Công an Quảng Ninh, ngoài “bẫy” cam kết lợi nhuận trên, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng giới thiệu theo mô hình đa cấp như: Giới thiệu trực tiếp F1 được 16%, giới thiệu gián tiếp F2 được 8%, F3 được 4% số tiền nhà đầu tư tương ứng nạp tiền thành công.

Ứng dụng Auto Ads có máy chủ ở nước ngoài, hoạt động ẩn danh từ năm 2020, tuy nhiên được các đối tượng giới thiệu công ty hoạt động từ năm 2007 để tạo niềm tin cho nhà đầu tư nạp tiền.

Theo cảnh báo của Công an Quảng Ninh: Hoạt động huy động vốn, mô hình trả thưởng, cách thức phát triển mạng lưới người tham gia của ứng dụng Auto Ads có dấu hiệu của tội pham “vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 217a và Điều 290 Bộ luật hình sự.

Tỉnh Quảng Ninh hiện chưa ghi nhận thông tin trình báo bị hại nhưng trước thực tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo người dân không tham gia ứng dụng Auto Ads bởi nguy cơ bị lừa đảo, mất toàn bộ số tiền khi tham gia.

Mặt khác, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân không tham gia các ứng dụng kiếm tiền trên internet không rõ nguồn gốc, không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam; thông tin rộng rãi đến người thân, bạn bè để biết cảnh giác, phòng ngừa và tích cực tố giác đấu tranh với các hành vi tuyên truyền, lôi kéo, kêu gọi đầu tư các ứng dụng kiếm tiền ảo trên mạng không rõ nguồn gốc.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tín dụng mới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đưa thông tin về việc thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tư vấn cấp tín dụng, mời dịch vụ xóa nợ xấu với mục đích lừa đảo thu phí hoặc lấy cắp thông tin cá nhân.

Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Quảng Ninh: Lập tài khoản Facebook giả danh công an lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp Châu Quang Khải, sinh năm 1995, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn về hành vi giả mạo công an, lập tài khoản mạng xã hội Facebook thực hiện lừa đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tín dụng mới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đưa thông tin về việc thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả mạo Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tư vấn cấp tín dụng, mời dịch vụ xóa nợ xấu với mục đích lừa đảo thu phí hoặc lấy cắp thông tin cá nhân.

Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 1.6, thông tin về một hình thức lừa đảo mới, cụ thể là ứng dụng Shopping Mall (với sự xuất hiện của webshopping.cc, shop555.cc) có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Quảng Ninh: Lập tài khoản Facebook giả danh công an lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp Châu Quang Khải, sinh năm 1995, trú tại khu 9, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn về hành vi giả mạo công an, lập tài khoản mạng xã hội Facebook thực hiện lừa đảo.