Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 29.6, toàn bộ số điện thoại gọi đến người dân yêu cầu nộp “phạt nguội” vi phạm giao thông qua tài khoản ngân hàng là mạo danh lừa đảo.

Mới đây, anh Tạ Tiến Q (huyện Vân Đồn) nhận được cuộc gọi từ một tổng đài xưng là CSGT, thông báo anh có biên lai “phạt nguội” quá hạn và yêu cầu anh bấm phím 9 gặp cán bộ xử lý để thực hiện nộp phạt. Sau khi bấm phím 9, có giọng nam giới khá hình sự yêu cầu cung cấp họ tên, địa chỉ quê quán, biển số xe. "Khẩu khí của người đàn ông đó không khác gì hỏi cung tôi" - anh Q bức xúc cho biết.

Sau khi người nhận là cán bộ CSGT yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển tiền vào một tài khoản, anh Q đã cảnh giác tắt điện thoại và phản ánh tới Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tương tự, một giáo viên trường chuyên nhận được cuộc gọi như thế, tuy nhiên, khi yêu cầu cung cấp thông tin sâu, nạn nhân nói không có xe thì đối tượng tắt máy.

Qua điều tra xác minh, CSGT Công an Quảng Ninh khẳng định: Tất cả số điện thoại gọi đến yêu cầu người dân chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng nào đó nộp “phạt nguội” là mạo danh lừa đảo. Đây đều là các số điện thoại có máy chủ đặt ở nước ngoài, với giọng điệu dọa nạt nhằm làm cho người dân hoang mang, lo sợ để khai thác thông tin cá nhân. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản do chúng cung cấp.

Theo Công an Quảng Ninh, hiện tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện xử lý vi phạm qua tài khoản điện tử. Các trường hợp xử lý phạt nguội đối với vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cơ quan chức năng đều có thông báo gửi đến chủ phương tiện, kèm yêu cầu làm việc tại cơ quan Công an. Nên khi nhận được các cuộc gọi, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời thông báo đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh theo số máy 0692.808.559.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Lái xe container “trưng” giấy xét nghiệm COVID-19 giả

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng là lái xe container sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua mắt lực lượng chức năng, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Phá vụ án sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc lừa đảo dưới hình thức sử dụng công nghệ cao bằng tài khoản facebook và internet banking để chiếm đoạt sốt tiền hơn 1,5 tỉ đồng của nạn nhân.

"Cò" đất lừa đảo người đặt cọc hàng chục tỉ đồng sa lưới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại Thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Ninh: Lái xe container “trưng” giấy xét nghiệm COVID-19 giả

Trần Ngọc Duy |

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 1 đối tượng là lái xe container sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua mắt lực lượng chức năng, tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh

Quảng Ninh: Phá vụ án sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc lừa đảo dưới hình thức sử dụng công nghệ cao bằng tài khoản facebook và internet banking để chiếm đoạt sốt tiền hơn 1,5 tỉ đồng của nạn nhân.

"Cò" đất lừa đảo người đặt cọc hàng chục tỉ đồng sa lưới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại Thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.