Quảng Ninh: Bắt giữ lượng lớn mỹ phẩm, hàng giả nhãn hiệu nhập lậu

Trần Ngọc Duy |

2 vụ việc liên tiếp được các lực lượng chức năng của Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh phát hiện gồm 1.245 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu tại một kho chứa hàng ở Móng Cái và gần 8.000 mặt hàng giả các nhãn hiệu Nike, Adidas, Chanel…

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tối ngày 11.11, thông tin: Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc đơn vị của Cục đã phát hiện, bắt giữ 1.245 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu tại một kho chứa hàng hóa trên địa bàn phường Trần Phú, TP. Móng Cái.

Kiểm tra cửa hàng mỹ phẩm Ngọc Linh tại số 10, Trung tâm thương mại Móng Cái Plaza, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng mỹ phẩm nhập lậu, gồm: 650 tuýp thuốc nhuộm tóc có in chữ, nhãn hiệu Nhật Bản, loại 100g/tuýp; 432 lọ kem dưỡng ẩm SAKURA loại 80g/lọ; 96 tuýp thuốc nhuộm tóc có in chữ, nhãn hiệu Nhật Bản, loại 100g/tuýp; 54 lọ dầu gội xả nhãn hiệu CEKENVEN loại 500ml và 13 lọ dầu hấp tóc TAKUMI loại 1000ml.

Chủ hàng là ông Nguyến Đình Thi, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái - khai nhận đã mua gom toàn bộ số hàng trên của các đối tượng không quen biết, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp để bán buôn.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, gần 8.000 sản phẩm thời trang nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng trên thế giới như Nike, Adidas, Chanel… vừa bị lực lượng này triệt phá tại một ngôi nhà thuộc phường Cao Xanh, TP. Hạ Long.

Đơn vị này tiến hành trình Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T. T.H. T - chủ kho hàng này với tổng tiền phạt và trị giá hàng hóa là 302.777.000 đồng.

Trước đó ít ngày, Đội QLTT số 5 (Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh) phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra kho hàng với hàng nghìn sản phẩm thời trang không có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc được chủ cơ sở kinh doanh chủ yếu qua nền tảng thương mại điện tử. Hàng ngày, các đơn hàng được nhân viên của cơ sở chốt qua các trang thương mại điện tử sau đó di chuyển về kho để đóng hàng và sử dụng dịch vụ vận chuyển nhanh để phân phối.

Vụ việc hiện đang được xử lý, giải quyết theo quy định.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Quảng Ninh: Bắt "má mì" núp bóng quán càphê hoạt động mại dâm

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 9.7 cho biết, lực lượng Công an TP.Hạ Long vừa triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê tại địa bàn phường Hà Tu ( TP.Hạ Long).

Quảng Ninh: Dùng súng đạn ghém giải quyết mâu thuẫn

Trần Ngọc Duy |

Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1999, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, đối tượng này bị khởi tố với tội danh “cố ý gây thương tích”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ninh: Bắt nhóm buôn bán ma túy, thu cả “kho” súng tự chế

Trần Ngọc Duy |

Qua công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng hình sự, Công an TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có dấu hiện phạm tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và ma túy.

Quảng Ninh: Bắt "má mì" núp bóng quán càphê hoạt động mại dâm

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 9.7 cho biết, lực lượng Công an TP.Hạ Long vừa triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê tại địa bàn phường Hà Tu ( TP.Hạ Long).

Quảng Ninh: Dùng súng đạn ghém giải quyết mâu thuẫn

Trần Ngọc Duy |

Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (sinh năm 1999, trú tại thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Trước đó, đối tượng này bị khởi tố với tội danh “cố ý gây thương tích”.