Quảng Ninh: Bắt giữ 2.278 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

T.N.D |

Theo đại diện Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.278 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 16,8 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Trong đó, các cơ quan đã xử lý hình sự 28 vụ/36 đối tượng, số vụ còn lại xử lý hành chính. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế nội địa 744 vụ, phạt vi phạm hành chính 36 tỉ đồng, truy thu thuế bổ sung 78,8 tỉ đồng. Hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được các quan của Ban chỉ đạo 389 kiểm soát.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 Quảng Ninh: Công tác quản lý địa bàn, nhất là địa bàn biên giới của lực lượng chức năng có nơi, có thời điểm chưa được chặt chẽ, vẫn để xảy ra tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam qua các lối mòn biên giới; công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các kho, địa điểm tập kết khu vực các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng, shop thời trang...

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu các ngành, địa phương quản lý tốt địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế đối tượng; không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Cục Điều tra chống buôn lậu công bố 6 DN bị điều tra về gian lận thương mại

CAO NGUYÊN |

Lợi dụng việc tạo thuận lợi xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa khi Việt Nam ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tội phạm gian lận xuất xứ hàng hóa ngày càng nhiều.

Hà Nội: Chặn đứng hơn 11.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng

Khương Duy |

Theo báo cáo Ban chỉ đạo 389 Thành phố, trong 6 tháng năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 12.967 vụ liên quan đến các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, xử lý hành chính 11.199 vụ, khởi tố hình sự 89 vụ đối với 11 đối tượng.

Triệt phá đường dây sử dụng con dấu giả và buôn lậu ô tô

ANH ĐỨC |

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án sử dụng giả con dấu và buôn lậu; bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Các đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố với các tội danh "Buôn lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cục Điều tra chống buôn lậu công bố 6 DN bị điều tra về gian lận thương mại

CAO NGUYÊN |

Lợi dụng việc tạo thuận lợi xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa khi Việt Nam ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tội phạm gian lận xuất xứ hàng hóa ngày càng nhiều.

Hà Nội: Chặn đứng hơn 11.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng

Khương Duy |

Theo báo cáo Ban chỉ đạo 389 Thành phố, trong 6 tháng năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 12.967 vụ liên quan đến các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, xử lý hành chính 11.199 vụ, khởi tố hình sự 89 vụ đối với 11 đối tượng.

Triệt phá đường dây sử dụng con dấu giả và buôn lậu ô tô

ANH ĐỨC |

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phá thành công chuyên án sử dụng giả con dấu và buôn lậu; bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án. Các đối tượng trong vụ án đã bị khởi tố với các tội danh "Buôn lậu; Làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức".