Quảng Ninh: Bắt giam đối tượng nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ dẫn đến có thai

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Bảo Thành, sinh năm 1956, về tội hiếp dâm.

Trước đó, ngày 19.12.2019, Công an huyện Tiên Yên tiếp nhận đơn của cháu M.T.T (sinh năm 2003, trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên) trình báo  về việc bị ông  Đỗ Bảo Thành (sinh năm 1956) - là người cùng xã - từ thời gian tháng 5.2019 đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm M.T.T dẫn đến hậu quả có thai.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành xác minh vụ việc. Xác định đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận nhân dân, do đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên đã chỉ đạo lực lượng cơ quan điều tra tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đỗ Bảo Thành về tội hiếp dâm.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng phá hơn 1,2 héc ta rừng đặc dụng

Trần Ngọc Duy |

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 22.4, cho biết đã tiến hành khởi tố ông Lý Tài Quý về hành vi hủy hoại 1,24 héc ta quy rừng đặc dụng để trồng keo.

Phá hỏng biển báo chống dịch, người đàn ông bị xử phạt 2,7 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 18.4 cho hay, đã tiến hành làm rõ hành vi phá hoại biển báo phòng dịch bệnh COVID-19 tại công viên thành phố đối với trường hợp của ông Cù Minh Hải, sinh năm 1969 tại phường Hải Hòa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng phá hơn 1,2 héc ta rừng đặc dụng

Trần Ngọc Duy |

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 22.4, cho biết đã tiến hành khởi tố ông Lý Tài Quý về hành vi hủy hoại 1,24 héc ta quy rừng đặc dụng để trồng keo.

Phá hỏng biển báo chống dịch, người đàn ông bị xử phạt 2,7 triệu đồng

Trần Ngọc Duy |

Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 18.4 cho hay, đã tiến hành làm rõ hành vi phá hoại biển báo phòng dịch bệnh COVID-19 tại công viên thành phố đối với trường hợp của ông Cù Minh Hải, sinh năm 1969 tại phường Hải Hòa.