Quảng Ninh: 3 trường hợp bị xử phạt do vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu

T.N.D |

Ngày 30.1, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp về hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền 106 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Trước đó, trong đêm ngày 22 và 23.1 tại quốc lộ 18A, thuộc phường Cẩm Đông, Đội Cảnh sát môi trường Công an TP. Cẩm Phả đã phát hiện, bắt giữ 3 xe vận chuyển hàng hóa liên quan đến an toàn thực phẩm.

Cụ thể lực lượng chức năng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14B-014.12 do Phạm Quốc Ban (sinh năm 1988, trú tại Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng) vận chuyển 2.400kg sò được cho là có nguồn gốc thu mua từ Trung Quốc. Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14B-011.10 vận chuyển 11 mặt hàng thực phẩm gồm xì dầu, dầu hào, nước tương… 

Đặc biệt, trong đêm 23.1, Đội Cảnh sát môi trường đã bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 14C-21727 do Hoàng Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại: thôn Lộc Ninh, Nam Hưng, Tiền Hải, Thái Bình) chở theo 5.675kg cá đông lạnh các loại gồm: 645kg cá dò, 2.295kg cá chim, 630kg cá ong, 630kg cá khoai, 1.300kg cá đối, 175kg cá sủ. Tổng trị giá hàng hóa hơn 182 triệu đồng. 

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp

TX |

Sáng 29.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của 2 Ban Chỉ đạo quan trọng này.

Bắt giữ hàng nghìn chiếc điện thoại, máy tính bảng nhập lậu

L.N - Phạm Đông |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ hàng lậu trị giá lớn.

Xe của đoàn từ thiện chở theo nhiều rượu và thuốc lá lậu

HƯNG THƠ - ĐÌNH TIẾN |

Ngày 22.1, Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ một xe ôtô của đoàn từ thiện vận chuyển số lượng lớn hàng lậu.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp

TX |

Sáng 29.1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP), Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của 2 Ban Chỉ đạo quan trọng này.

Bắt giữ hàng nghìn chiếc điện thoại, máy tính bảng nhập lậu

L.N - Phạm Đông |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ hàng lậu trị giá lớn.

Xe của đoàn từ thiện chở theo nhiều rượu và thuốc lá lậu

HƯNG THƠ - ĐÌNH TIẾN |

Ngày 22.1, Biên phòng Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ một xe ôtô của đoàn từ thiện vận chuyển số lượng lớn hàng lậu.