Quảng Nam: Phát hiện 3 người vượt biên trái phép

Chí Thiện |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 3 người làm vàng tại Lào có hành vi vượt biên vào Việt Nam trái phép.

Sáng 5.2, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang vừa phát hiện 3 người dân có hành vi vượt biên trái phép.

Cụ thể, vào khoảng 14h50 ngày 4.2, tại khu vực đường mòn từ Lào về Việt Nam, đoạn biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) phụ trách, lực lượng chức năng phát hiện 3 người gồm Nguyễn Trường Anh (37 tuổi), Nguyễn Văn Thương (28 tuổi) và Vũ Thanh Bộ (30 tuổi, cùng trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) có hành vi “qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định”.

Qua xác minh, 3 người này làm vàng bên Lào, vượt biên trái phép về Việt Nam. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Chí Thiện
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng tiếp nhận 100 công dân vượt biên trái phép

Lê Anh |

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và đưa đi cách ly y tế tập trung 100 công dân Việt Nam từng vượt biên trái phép.

Bắt 2 đối tượng vượt biên trốn cách ly phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm trốn cách ly phòng dịch COVID-19.

Báo động: Có ngày 500 ca vượt biên trái phép, nguy cơ COVID-19 vào rất lớn

Thùy Linh |

Sáng 20.1, nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tình hình đang rất căng thẳng. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, vượt biên trái phép hết sức phức tạp.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cao Bằng tiếp nhận 100 công dân vượt biên trái phép

Lê Anh |

Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vừa tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe và đưa đi cách ly y tế tập trung 100 công dân Việt Nam từng vượt biên trái phép.

Bắt 2 đối tượng vượt biên trốn cách ly phòng dịch COVID-19

TRẦN TUẤN |

Ngày 3.2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam nhằm trốn cách ly phòng dịch COVID-19.

Báo động: Có ngày 500 ca vượt biên trái phép, nguy cơ COVID-19 vào rất lớn

Thùy Linh |

Sáng 20.1, nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tình hình đang rất căng thẳng. Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 qua khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, vượt biên trái phép hết sức phức tạp.