Quảng Nam: Kẻ đâm 2 người phụ nữ bị thương nặng lĩnh 12 năm tù

Hoàn Nhân |

Sau khi nhậu say, người đàn ông ở Quảng Nam cầm dao sang nhà hàng xóm đâm 2 người phụ nữ bị thương nặng. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh tuyên phạt 12 năm tù.

Chiều 21.1, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Hồ Thái Hương (42 tuổi, trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, chiều tối 6.8.2020, sau khi ngủ dậy, Hương qua nhà bạn uống rượu. Lúc quay về, Hương nhớ lại chuyện hai người hàng xóm là anh Hồ Văn Quang (30 tuổi) và ông Hồ Văn Đĩa (66 tuổi) lúc trước nói xấu mình nên xuống bếp lấy con dao.

Sau khi qua nhà anh Quang, Hương thấy chị Nguyễn Thị Quyết (27 tuổi, vợ anh Quang) đang ngồi trước cửa nên dùng dao đâm vào bụng và chân của chị ta gây thương tích 4%.

Không dừng lại ở đó, Hương đến nhà ông Đĩa và thấy bà Hồ Thị Thương (56 tuổi, vợ ông Đĩa) đang ngồi giặt quần áo ở máng nước. Hương hỏi ông Đĩa ở đâu nhưng do không nghe nên bà Thương không trả lời. Bực tức, Hương dùng dao đâm vào ngực, bụng và đầu của bà Thương gây thương tích 62%.

Sau khi án, Hương bỏ trốn vào rừng và bị bắt vào trưa cùng ngày.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hai đối tượng tàng trữ pháo nổ lĩnh án 33 tháng tù

QUÁCH DU |

Hai đối tượng tàng trữ pháo nổ vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 33 tháng tù.

Lừa đảo bán dầu ăn để chiếm đoạt 1,7 tỉ, nữ nhân viên lĩnh 16 năm tù

Hữu Long |

Lợi dụng vỏ bọc nhân viên Công ty CP dầu thực vật Tường An, Tôn Nữ Thanh Huyền đã lừa đảo bán dầu ăn để chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng của nhiều người ở Đà Nẵng.

Quảng Ninh: 30 tháng tù giam cho đối tượng sản xuất pháo nổ

Trần Ngọc Duy |

Ngày 15.1, Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã mở phiên tòa xét xử điểm đối với bị cáo Lê Hoàng, đối tượng tự sản xuất pháo nổ và tiêu thụ trên mạng xã hội.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hai đối tượng tàng trữ pháo nổ lĩnh án 33 tháng tù

QUÁCH DU |

Hai đối tượng tàng trữ pháo nổ vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 33 tháng tù.

Lừa đảo bán dầu ăn để chiếm đoạt 1,7 tỉ, nữ nhân viên lĩnh 16 năm tù

Hữu Long |

Lợi dụng vỏ bọc nhân viên Công ty CP dầu thực vật Tường An, Tôn Nữ Thanh Huyền đã lừa đảo bán dầu ăn để chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng của nhiều người ở Đà Nẵng.

Quảng Ninh: 30 tháng tù giam cho đối tượng sản xuất pháo nổ

Trần Ngọc Duy |

Ngày 15.1, Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã mở phiên tòa xét xử điểm đối với bị cáo Lê Hoàng, đối tượng tự sản xuất pháo nổ và tiêu thụ trên mạng xã hội.