Quảng Nam: Để cấp dưới lộng quyền, nguyên Trưởng Phòng LĐTBXH huyện bị bắt

L.P |

Trên cương vị Trưởng phòng LĐTBXH huyện Nam Giang, nhưng Dương Tấn Bình lại thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, để cấp dưới lợi dụng quyền hạn thực hiện hành vi sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 19.8, Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam 3 tháng đối với bị can Dương Tấn Bình - nguyên Trưởng phòng LĐTBXH, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Giang can tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ cấp thẻ BHYT sai quy định để chiếm đoạt hơn 46 triệu đồng xảy ra tại huyện Nam Giang (Quảng Nam), chiều ngày 17.8, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Quang Vịnh – Trưởng CAH Nam Giang xác nhận, CQĐT CAH mở rộng vụ án và đã khởi tố, bắt giam 3 tháng đối với bị can Dương Tấn Bình – nguyên Trưởng phòng LĐTBXH, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Giang can tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo hồ sơ điều tra, vụ việc bắt đầu vào năm 2014, khi bà Hồ Thị Tr. (1971, thôn Pà Roong, xã Cà Dy, H. Nam Giang) có nhu cầu mua thẻ BHYT. Bà Tr. đã gọi điện cho Cao Xuân Sinh - Cán bộ Phòng LĐTBXH huyện Nam Giang để hỏi mua. Sinh đồng ý bán cho bà Tr. và yêu cầu bà gửi thông tin cá nhân cho Sinh. Sau đó, Sinh lập giấy đề nghị cấp thẻ BHYT cho bà Tr. với diện đối tượng được cấp thẻ miễn phí và trình lãnh đạo phòng ký xác nhận. Tiếp đó, Sinh mang giấy này nộp cho bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội huyện Nam Giang để làm thẻ BHYT. Sau khi có thẻ BHYT, Sinh nhận và mang đến bán cho bà Tr. với số tiền 450 nghìn đồng.

Thấy bà Tr. mua thẻ BHYT với giá rẻ nên 7 người dân cùng thôn Pà Roong nhờ bà Tr. mua giúp 19 thẻ BHYT cho những người trong gia đình. Bà Tr. liên hệ Sinh và được Sinh đồng ý bán với... giá rẻ. Sinh lập danh sách đề nghị cấp bổ sung thẻ BHYT cho những người mà bà Tr. nhắn tin và trình lãnh đạo phòng ký xác nhận, rồi nộp danh sách cho Bảo hiểm xã hội huyện để làm thẻ BHYT theo diện đối tượng được hỗ trợ 100% tiền mua thẻ BHYT. Với 19 thẻ BHYT này, Sinh thu 450 nghìn đồng/thẻ. Tổng cộng trong năm 2014, Sinh đã bán cho bà Tr. 20 thẻ BHYT với tổng số tiền 9 triệu đồng.

Thấy “dễ ăn”, năm 2015, cũng với cách thức trên, Sinh tiếp tục bán cho bà Tr. 32 thẻ BHYT với giá mỗi thẻ là 450 nghìn đồng, thu lợi bất chính số tiền 14,4 triệu đồng. Ngoài ra, trong năm 2015 Sinh đã lập danh sách 276 người sinh sống trong vùng có điều kiện khó khăn để họ được cấp thẻ BHYT miễn phí, nhưng thực chất những người này không thuộc diện được cấp thẻ miễn phí. Qua đấu tranh, Sinh khai trong 276 người này, có 35 người đưa cho Sinh từ 200 - 300 nghìn đồng/thẻ; 16 người được Sinh làm giúp không lấy tiền; 225 người bồi dưỡng cho Sinh... 10 con gà, 6 thùng bia.

Năm 2016, Sinh tiếp tục bán cho chị Lê Thị T. (1966, trú thôn Pà Roong, xã Cà Dy) 11 thẻ BHYT và bán cho chị Hồ Thị Tr. (1971, trú thôn Pà Roong) 9 thẻ BHYT với giá 450 nghìn đồng/thẻ; bán cho chị Lê Thị Kim V. (1969, trú tại thôn Pà Roong) 11 thẻ với giá 400 nghìn đồng/thẻ; bán cho Trịnh Thị Minh L. (1990, trú tại Pà Roong) 7 thẻ với giá 200 nghìn đồng/thẻ. Tổng cộng năm 2016 Sinh đã bán 45 thẻ BHYT, thu lợi bất chính 13,9 triệu đồng.

Vụ việc vỡ lở, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 5.10.2016, Phòng LĐTBXH huyện Nam Giang chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an huyện để điều tra làm rõ. Qua kết quả có được, cuối năm 2016, Công an huyện Nam Giang đã ra quyết định khởi tố Cao Xuân Sinh về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điều 280 Bộ luật Hình sự.

Điều tra mở rộng, xét thấy thời điểm xảy ra vụ việc, bị can Dương Tấn Bình đang là Trưởng phòng LĐTBXH huyện Nam Giang nhưng lại thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến cấp dưới là Cao Xuân Sinh nhiều lần thực hiện hành vi phạm pháp. Qua đó, CQĐT xét thấy hành vi của bị can Dương Tấn Bình đủ yếu tố cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nên tiến hành khởi tố, bắt giam để tiếp tục làm rõ.

L.P
TIN LIÊN QUAN

Quỳnh Lương: Không hối tiếc vì trải qua nhiều sóng gió

Nhóm PV |

Ở tuổi 27, nữ diễn viên Quỳnh Lương đã trải qua nhiều biến cố như sinh con ở tuổi 18, ly hôn, một mình nuôi con... Mặc dù vậy diễn viên "Đừng làm mẹ cáu" cho biết không cảm thấy hối hận vì những gì đã trải qua.

Ra Tết, lại nỗi lo mang tên… lương người giúp việc tăng cao

Tuệ Nhi |

Công việc năm mới đã bắt đầu nhưng chị Quỳnh Hoa (Đống Đa, Hà Nội) vẫn tất bật chăm con và dọn dẹp nhà cửa vì chưa thuê được giúp việc vì người ưng ý thì yêu cầu lương quá cao. Trước Tết, người giúp việc về quê sớm, ra Tết lên muộn, đề nghị tăng lương hoặc bỏ việc không lên nữa khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khóc dở, mếu dở.

Lõi Trái đất đang thay đổi, loài người sẽ ra sao?

Khánh Minh |

Lõi Trái đất không dừng quay theo đúng nghĩa đen, tuy nhiên nó đang thay đổi.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.