Quảng Nam: Công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động bị phạt 117 triệu

Thanh Chung |

Tỉnh Quảng Nam vừa xử phạt một công ty trên địa bàn vì nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp người lao động với số tiền hơn 117 triệu đồng.

Ngày 23.4, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 (trụ sở tại phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tổng số tiền hơn 117 triệu đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 đã có hành vi vi phạm hành chính chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với số tiền hơn 430 triệu đồng. Trong đó số nợ bảo hiểm xã hội hơn 400 triệu đồng, nợ bảo hiểm tai nạn hơn 30 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 phải chấp hành nghiêm quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Quá thời hạn này, nếu Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 cố tình không chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam, trước đây Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 đã tham gia bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội TP.Tam Kỳ và để nợ đọng kéo dài.

Theo quy định, Bảo hiểm xã hội TP.Tam Kỳ đã đưa Công ty ra ngoài bảng để theo dõi riêng với số nợ hơn 35,7 triệu đồng. Tháng 6.2019, Công ty đề nghị tham gia bảo hiểm xã hội trở lại với số đăng ký mới là 15 lao động và chấp nhận thanh toán số nợ cũ nói trên.

Tính đến tháng 12.2020, Công ty có 26 lao động hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát, thiết kế, đo đạc bản đồ địa chính. Quá trình theo dõi đơn vị, Bảo hiểm xã hội Quảng Nam nhận thấy, sau khi đăng ký lại, Công ty này vẫn vi phạm phương thức đóng hàng tháng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn không đúng quy định.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.

Băn khoăn của chủ hộ kinh doanh, quản lý hợp tác xã

Việt Lâm |

Trong Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương… Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, các chủ hộ kinh doanh cá thể cũng còn băn khoăn về mức đóng, hưởng của loại hình BHXH bắt buộc một khi họ phải tham gia.

Người lao động phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Người lao động ở Quảng Nam phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm có thể nhận lương hưu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.

Băn khoăn của chủ hộ kinh doanh, quản lý hợp tác xã

Việt Lâm |

Trong Tờ trình Đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có nội dung mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương… Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, các chủ hộ kinh doanh cá thể cũng còn băn khoăn về mức đóng, hưởng của loại hình BHXH bắt buộc một khi họ phải tham gia.

Người lao động phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội

Thanh Chung |

Người lao động ở Quảng Nam phấn khởi khi giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội xuống còn 15 năm, hướng tới 10 năm có thể nhận lương hưu.