Quảng Nam: Bắt đối tượng làm, bán giấy tờ giả trên toàn quốc

Thanh Chung |

Công an Quảng Nam đang tạm giữ 1 trong 2 đối tượng mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho hàng trăm người trên toàn quốc.

Ngày 5.9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ đối tượng G.V.Q (31 tuổi, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), tạm trú phường An Sơn (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo hồ sơ vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam, xác định từ tháng 3.2020 đến nay, thông qua mạng xã hội, Q. đã làm giả và bán các loại giấy tờ, bằng cấp cho khoảng 300 người trên toàn quốc, trong đó có 42 trường hợp ở tỉnh Quảng Nam với số tiền hơn 350 triệu đồng.

 
Con dấu nổi trên chứng minh nhân dân do các đối tượng làm giả. Ảnh: Minh Tuấn

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, lực lượng chức năng thu giữ gần 5.000 trang tài liệu có khoảng 300 giấy tờ, tài liệu giả gồm CMND, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ôtô, xe máy, giấy phép lái xe (GPLX), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Mở rộng điều tra, Công an Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định Đ.Q.V. (27 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán giấy tờ giả liên quan đến đối tượng ở Quảng Nam.

Lực lượng chức năng khám xét chỗ ở của V. và thu giữ 46 phôi GPLX dạng thẻ nhựa, 66 phôi căn cước công dân (CCCD) dạng thẻ nhựa, 11 CCCD giả, 4 CMND giả, 7 GPLX giả đã in thông tin, 598 tem bảo mật các loại, các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, 1 dấu để đóng dấu nổi CMND và nhiều phương tiện, tài liệu khác có liên quan.

Đối tượng khai nhận từ đầu năm 2020 đến nay, nam thanh niên đã mua máy tính, máy in và các thiết bị cần thiết về in ấn các loại giấy tờ, tài liệu giả và rao bán trên không gian mạng, trong đó có nhiều giấy tờ, tài liệu giả làm theo yêu cầu của đối tượng Q. ở Quảng Nam. Đối tượng này còn sử dụng các giấy tờ giả để đăng ký số điện thoại, tài khoản ngân hàng...

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Làm giả giấy tờ cho hai ôtô hạng sang để sử dụng

Việt Dũng |

Ngoài xác định Bùi Đức Anh (Hà Nội) mua 2 chiếc ôtô tổng trị giá 4,8 tỉ đồng, thuê người làm giả giấy tờ, công an tiếp tục làm rõ có hay không hành vi buôn lậu.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính

Bình Dương |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã triệt phá vụ  làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính và đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Làm giả giấy tờ cho hai ôtô hạng sang để sử dụng

Việt Dũng |

Ngoài xác định Bùi Đức Anh (Hà Nội) mua 2 chiếc ôtô tổng trị giá 4,8 tỉ đồng, thuê người làm giả giấy tờ, công an tiếp tục làm rõ có hay không hành vi buôn lậu.

Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên làm giả xét nghiệm COVID-19 ở Hải Dương

Mai Dung |

Chiều 27.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an TP.Chí Linh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên quan đến việc làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 nhằm "thông chốt" kiểm dịch.

Tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính

Bình Dương |

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã triệt phá vụ  làm giả giấy test nhanh COVID-19 âm tính và đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra.