Quảng Bình: Triệt phá vụ vận chuyển, mua bán gần 1 tấn thuốc nổ

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 10.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ trái phép, thu giữ gần 1 tấn thuốc nổ và tạm giữ 2 đối tượng có liên quan.

Theo đó, khoảng tháng 9.2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án, đấu tranh với các đối tượng chuyên tàng trữ, vận chuyển, mua bán vật liệu nổ trái phép tại địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo Ban chuyên án, hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi, xảo quyệt với nhiều thủ đoạn, nên gây khó khăn trong việc phá án.

Sau một thời gian dài tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động, di biến động của các đối tượng, khoảng 4 giờ sáng ngày 10.5, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình do đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình - trực tiếp chỉ đạo phá án tại địa bàn xã Sen Thủy và xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy).

Bằng nhiều mũi công tác, lực lượng Ban chuyên án đã bắt quả tang 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thụ (SN 1975, trú tại xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy) và Lê Văn Toản (SN 1976, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) khi đang tổ chức vận chuyển lên xe 21 bao tải, bên trong chứa thuốc nổ với tổng trọng lượng là 820kg.

Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB
Tang vật vụ án. Ảnh: CAQB

Theo khai nhận ban đầu, số thuốc nổ trên được các đối tượng thu mua từ địa bàn tỉnh Quảng Trị và dự định vận chuyển vào địa bàn các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

Đại tá Lê Văn Hóa (áo trắng) - Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Ảnh: CAQB
Đại tá Lê Văn Hóa (áo trắng) - Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Ảnh: CAQB

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, 1 khẩu súng, 19 viên đạn, 1 xe tải mang BKS 73C – 010.20 và nhiều tang vật có liên quan khác.

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Đưa thuốc nổ qua biên giới, nhóm đối tượng bị bắt giữ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 6.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển thuốc nổ cho Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Dùng thuốc nổ khai thác quặng trái phép, chiếm đoạt hàng tỉ đồng tài nguyên

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 9 đối tượng về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vận chuyển hơn 120kg thuốc nổ, người đàn ông lĩnh án 15 năm tù

HẢI ĐĂNG |

Ông Nhung đồng ý vận chuyển hai bao tải thuốc nổ cho Thuần để lấy 500 nghìn tiền công. Trên đường đi, người này bị công an bắt và lĩnh án 15 năm tù cho hành vi của mình.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đưa thuốc nổ qua biên giới, nhóm đối tượng bị bắt giữ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 6.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đã chuyển hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển thuốc nổ cho Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Dùng thuốc nổ khai thác quặng trái phép, chiếm đoạt hàng tỉ đồng tài nguyên

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ 9 đối tượng về các tội “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vận chuyển hơn 120kg thuốc nổ, người đàn ông lĩnh án 15 năm tù

HẢI ĐĂNG |

Ông Nhung đồng ý vận chuyển hai bao tải thuốc nổ cho Thuần để lấy 500 nghìn tiền công. Trên đường đi, người này bị công an bắt và lĩnh án 15 năm tù cho hành vi của mình.