Quảng Bình: Tạm giữ hành chính nhiều trường hợp đốt pháo trái phép

LÊ PHI LONG |

Ngày 12.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã phát hiện và tạm giữ hành chính nhiều trường hợp đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Theo đó, Công an TP. Đồng Hới đã phát hiện, xử lý 14 vụ, liên quan đến 14 đối tượng.

Cụ thể, phường Đồng Sơn (TP.Đồng Hới), lực lượng công an đã tuần tra, mật phục phát hiện, bắt 4 trường hợp đốt pháo nổ, lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp, gồm Trương Tùng Lâm (SN 1986), Phạm Ngọc Quyết (SN 1975, đều trú tại tổ dân phố 8); Hà Huy Tuấn (SN 1986, trú tại tổ dân phố 10) và chuyển giao 1 trường hợp Nguyễn Văn Nam (SN1996, trú tại thôn Rẫy Cau, xã Nghĩa Ninh) cho Công an xã Nghĩa Ninh xử lý.

Trong sáng ngày 12.2, Công an phường Đồng Sơn phát hiện tại nghĩa trang Đá Bạc (thuộc tổ dân phô 10) đối tượng Lê Văn Nhất (SN1982, trú tại xã Nghĩa Ninh) có hành vi đốt pháo hoa nổ trái phép, thu giữ 3 ống pháo hoa nổ đã sử dụng.

Một trường hợp đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa bị phát hiện và xử lý nghiêm. Ảnh: Lê Phi Long
Một trường hợp đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa bị phát hiện và xử lý nghiêm. Ảnh: Lê Phi Long

Tại phường Hải Thành (TP.Đồng Hới), lực lượng công an đã phát hiện Đinh Viết Dũng (SN 1992), Phạm Văn Hưng (SN 1992, đều trú tại tổ dân phố 4, phường Hải Thành) đang đốt pháo trái phép.

Công an phường Bắc Lý phát hiện, lập hồ sơ xử lý 3 trường hợp đốt pháo trái phép gồm: Dương Ngọc Hoài (SN 1985, trú tại tổ dân phố 9); Lê Đức Hoà (SN 1984, trú tại phường Bắc Lý) và Đinh Xuân Thành (SN 2003, trú tại tổ dân phố 7, phường Bắc Lý).

Công an phường Nam Lý phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thế Anh (SN 2000, trú tại tổ dân phố 1, phường Nam Lý), đang có hành vi đốt pháo hoa nổ.

Công an phường Bắc Nghĩa phát hiện Trần Chí Lâm (SN 1971, trú tại tổ dân phố 2 Phương Xuân, phường Bắc Nghĩa), đang có hành vi đốt pháo hoa nổ.

Công an phường Đức Ninh Đông phát hiện Trần Văn Chiến (SN 1980, trú tại tổ dân phố Diêm Trung), đang đốt 1 quả pháo hoa nổ; phát hiện Đặng Ngọc Lễ (SN 1951, trú tại tổ dân phố Đức Trường, phường Đức Ninh Đông) đang có hành vi đốt 1 quả pháo hoa nổ.

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, các đối tượng vi phạm pháp luật, đốt pháo trái phép đều bị tạm giữ hành chính và lập hồ sơ để xử lý nghiêm.

Trước đó, tại thôn Đại Sơn (xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa), Công an xã Đồng Hóa tuần tra phát hiện 2 đối tượng có hành vi đốt pháo nổ (loại pháo bi) gồm: Hoàng Văn Khánh (SN 1990) và Đoàn Xuân Tuấn (SN 1982, đều trú ở thôn Đại Sơn, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, trước và trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã tăng cường xử lý nghiêm việc tiêu thụ, vận chuyển pháo hoa trái phép, đồng thời tăng cường tuyên truyền đến người dân về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Đặc biệt là áp dụng biện pháp mạnh để nâng cao ý thức người dân khi tất cả những đối tượng vi phạm sẽ bị tạm giữ hành chính. Vì vậy người dân đã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về pháo. Tuy nhiên vẫn còn có một số ít người dân đốt pháo trái phép diễn ra và những trường hợp này đều được lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Người 16 tuổi có được đốt pháo hoa trong dịp Tết?

nam dương |

Con tôi năm nay 16 tuổi. Xin hỏi, cháu có được đốt pháo hoa trong dịp Tết này hay không?

Hà Nội: Hai anh em ruột ở Sóc Sơn bị phạt tiền vì đốt pháo

Mai Hường |

Hai anh em ruột ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị xử phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ.

Đồng Nai: Xử lý nghiêm đốt pháo nổ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ, đặc biệt là trong đêm giao thừa và rạng sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người 16 tuổi có được đốt pháo hoa trong dịp Tết?

nam dương |

Con tôi năm nay 16 tuổi. Xin hỏi, cháu có được đốt pháo hoa trong dịp Tết này hay không?

Hà Nội: Hai anh em ruột ở Sóc Sơn bị phạt tiền vì đốt pháo

Mai Hường |

Hai anh em ruột ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị xử phạt 3,5 triệu đồng vì đốt pháo hoa nổ.

Đồng Nai: Xử lý nghiêm đốt pháo nổ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán

MINH CHÂU |

Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) sẽ xử lý nghiêm các trường hợp đốt pháo nổ, đặc biệt là trong đêm giao thừa và rạng sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.