Quảng Bình: Một người bị dao đâm thấu tim

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp bị dao đâm thấu tim.

Bệnh nhân là Trần Đức S., (19 tuổi, trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch), nhập viện vào lúc 20h ngày 30.1 trong tình trạng mất máu nhiều, trên người đang bị cắm một con dao bằng kim loại đâm sâu vào phần ngực.

Xác định đây là trường hợp nặng cần ưu tiên cấp cứu, lãnh đạo bệnh viện đã kích hoạt chương trình "báo động đỏ nội bệnh viện" và tiến hành xử trí cấp cứu kịp thời.

Theo các bác sỹ, bệnh nhân bị dao đâm xuyên từ xương ức vào tâm thất phải của tim.

Con dao rút ra từ ngực bệnh nhân S. Ảnh: Lê Phi Long
Con dao rút ra từ ngực bệnh nhân S. Ảnh: Lê Phi Long

Các bác sỹ đã tiến hành vừa cưa xương ức vừa kiểm soát lưỡi dao và bộc lộ vùng tổn thương thấy nhiều máu tràn ra màng ngoài tim. Khi rút dao ra khỏi tim thấy máu phụt thành dòng trên lỗ thủng tim dài khoảng 3cm, các bác sỹ đã tiến hành khâu vết thương tim và phục hồi các phần còn lại.

Đến sáng 31.1, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân S đang ổn định và đang được điều trị vào theo dõi đặc biệt.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 19h cùng ngày. Hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 17%

Minh Hạnh |

Sáng mùng 4 Tết (tức 28.1.2020), đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến chúc Tết các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, dịp Tết năm 2020, tỉ lệ bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm sâu so với những năm trước.

1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau trong 3 ngày Tết

L.Hà |

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 3 ngày Tết (từ 29 đến hết mùng 2 Tết) đã có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó 1.213 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 5 trường hợp tử vong.

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông nhìn từ một bác sĩ Việt kiều

Thế Lâm thực hiện |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý (từ 23-25.1.2020, tức 29, 30 tháng Chạp và Mùng 1 Tết), trên cả nước đã xảy ra tổng cộng 78 vụ tai nạn giao thông làm chết 62 người, 47 người bị thương. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương vong lớn nhất trong dịp Tết.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỉ lệ cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 17%

Minh Hạnh |

Sáng mùng 4 Tết (tức 28.1.2020), đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến chúc Tết các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu tại đây. Theo lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, dịp Tết năm 2020, tỉ lệ bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn giảm sâu so với những năm trước.

1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau trong 3 ngày Tết

L.Hà |

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 3 ngày Tết (từ 29 đến hết mùng 2 Tết) đã có 1.660 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó 1.213 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 5 trường hợp tử vong.

Cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông nhìn từ một bác sĩ Việt kiều

Thế Lâm thực hiện |

Trong 3 ngày nghỉ Tết Canh Tý (từ 23-25.1.2020, tức 29, 30 tháng Chạp và Mùng 1 Tết), trên cả nước đã xảy ra tổng cộng 78 vụ tai nạn giao thông làm chết 62 người, 47 người bị thương. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thương vong lớn nhất trong dịp Tết.

Trực cấp cứu đêm ở bệnh viện: Một tuần vắng bóng... “ma men”

Cường Ngô - Lệ Hà |

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội, trước đây bệnh viện thường tiếp nhận nhiều bệnh nhân đa chất thương do tai nạn giao thông có uống rượu bia gây ra, đặc biệt là đối tượng thanh niên tham gia giao thông trong đêm muộn, trong dịp cận Tết. Nhưng “lạ” là bây giờ cả tuần không có ca nào như thế”. Ghi nhận ở các bệnh viện lớn, số lượng bệnh nhân tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia giảm hẳn.