Quảng Bình: Lợi dụng là cán bộ sở, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa đấu tranh thành công chuyên án và bắt giữ đối tượng là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1990, trú tại thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến tháng 4.2021, mặc dù Sỹ không có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu về đất đai, nhưng lợi dụng danh nghĩa là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình và tự giới thiệu có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sỹ giới thiệu có thể giải quyết được tất cả nhu cầu về đất đai và yêu cầu những người có nhu cầu chuyển tiền để xử lý rồi chiếm đoạt, sau đó bỏ trốn.

Bước đầu xác định, từ tháng 9.2020 đến tháng 4.2021, Sỹ đã làm giả các giấy tờ, tài liệu để lừa đảo chiếm đoạt của 4 người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới và huyện Bố Trạch với tổng số tiền trên 4 tỉ đồng và 17.000 USD.

Sau đó Sỹ bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt được Nguyễn Tiến Sỹ khi đang lẩn trốn tại TP. Huế.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo mua bán kim cương, nữ doanh nhân nhận bản án chung thân

Quang Minh |

TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Thu Thảo (32 tuổi) và Tạ Hoàng Huyên (27 tuổi, em họ của Thảo) về tội lừa đảo mua bán kim cương và khẩu trang, chiếm đoạt 28 tỉ đồng.

Làm giả lệnh bắt tạm giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phan Loan |

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất hiện một số đối tượng xấu làm giả lệnh bắt tạm giam của cơ quan pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo thông báo phạt nguội

Việt Dũng |

Nhiều kẻ tự xưng tổng đài Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền và "giữ bí mật".

Ly kì vụ đánh tráo sổ đỏ, lừa đảo bán đất của người khác

Việt Dũng |

Sau khi đánh tráo sổ đỏ mảnh đất ở Hà Đông (Hà Nội) của anh H., người đàn ông lạ, thuê người đóng giả vợ chồng, làm các thủ tục, để lừa đảo 2 tỉ đồng.

Đầu tư forex gắn mác công nghệ siêu lợi nhuận: Đa cấp, lừa đảo

Bảo Chương |

Đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối) đa cấp, ứng dụng kiếm tiền online không hề mới, nhưng việc nhà đầu tư vẫn liên tục sập bẫy cho thấy, sức hút của mô hình này là rất lớn và đánh trúng vào tâm lý tham làm giàu một cách nhanh chóng của nhiều người, bất chấp cảnh báo. Và mới nhất là vụ hàng trăm người dân “dở khóc dở cười” tố cáo đến các cơ quan chức năng khi sàn đầu tư Coolcat bị “sập”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lừa đảo mua bán kim cương, nữ doanh nhân nhận bản án chung thân

Quang Minh |

TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Thu Thảo (32 tuổi) và Tạ Hoàng Huyên (27 tuổi, em họ của Thảo) về tội lừa đảo mua bán kim cương và khẩu trang, chiếm đoạt 28 tỉ đồng.

Làm giả lệnh bắt tạm giam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phan Loan |

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) xuất hiện một số đối tượng xấu làm giả lệnh bắt tạm giam của cơ quan pháp luật để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn gọi điện thoại lừa đảo thông báo phạt nguội

Việt Dũng |

Nhiều kẻ tự xưng tổng đài Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền và "giữ bí mật".

Ly kì vụ đánh tráo sổ đỏ, lừa đảo bán đất của người khác

Việt Dũng |

Sau khi đánh tráo sổ đỏ mảnh đất ở Hà Đông (Hà Nội) của anh H., người đàn ông lạ, thuê người đóng giả vợ chồng, làm các thủ tục, để lừa đảo 2 tỉ đồng.

Đầu tư forex gắn mác công nghệ siêu lợi nhuận: Đa cấp, lừa đảo

Bảo Chương |

Đầu tư Forex (đầu tư ngoại hối) đa cấp, ứng dụng kiếm tiền online không hề mới, nhưng việc nhà đầu tư vẫn liên tục sập bẫy cho thấy, sức hút của mô hình này là rất lớn và đánh trúng vào tâm lý tham làm giàu một cách nhanh chóng của nhiều người, bất chấp cảnh báo. Và mới nhất là vụ hàng trăm người dân “dở khóc dở cười” tố cáo đến các cơ quan chức năng khi sàn đầu tư Coolcat bị “sập”.