Quảng Bình: Điểm ghi số đề lẻ trên địa bàn toàn tỉnh có dấu hiệu tăng

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Công an tỉnh cho biết, qua rà soát, thống kê của Công an các địa phương trên toàn tỉnh, có 481 đối tượng nghi vấn hoạt động đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề. Trong đó, có 66 đối tượng chủ đề và 415 đối tượng thư ký đề.

Số liệu trên được đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề 6 tháng đầu năm 2022 do Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tổ chức.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, Công an tỉnh đã phát hiện, tổ chức đấu tranh 37 vụ/108 đối tượng, với tổng số tiền, tài sản, phương tiện thu giữ gần 230 triệu đồng; trong đó có 4 chuyên án/45 đối tượng; khởi tố 7 vụ/31 bị can; xử lý hành chính trong vụ án hình sự 30 đối tượng.

Hiện lực lượng công an đang quản lý nghiệp vụ 24 đối tượng nghi vấn hoạt động cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình thì cho biết, qua theo dõi, nắm bắt trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 42 đối tượng có biểu hiện nghi vấn làm chủ đề.

Theo cơ quan chức năng, so với thời điểm ngày 10.12.2021, hiện số lượng các điểm ghi số đề lẻ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình tăng 15 điểm, từ 145 điểm lên 160 điểm. 

Tại địa bàn nhiều xã, phường, thị trấn vẫn còn một số lượng lớn các điểm ghi đề hoạt động công khai, đặc biệt là đối tượng ghi đề ngồi trong nhà, sử dụng mạng internet, hoặc ngụy trang dưới các hình thức khác nhưng chưa được triệt phá…

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đấu tranh, triệt phá các đối tượng liên quan đến số lô, số đề; xử lý các đối tượng có liên quan đến số đề trên địa bàn.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Mới ra tù, đối tượng lại tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề

Vũ Tiến |

An Giang – Mới ra tù, người đàn ông ở An Giang đã tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề.

Thanh Hóa: Bắt đôi nam nữ lừa "bán" số lô, số đề để chiếm đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng lập nick Facebook, Zalo ảo để đăng các bài viết giới thiệu là nhân viên của Công ty sổ xố kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả số lô, số đề chính xác, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 1 người nước ngoài liên quan vụ ghi số đề cho công nhân trong công ty

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ ghi số đề cho công nhân ở công ty, trong đó có 1 người nước ngoài.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

An Giang: Mới ra tù, đối tượng lại tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề

Vũ Tiến |

An Giang – Mới ra tù, người đàn ông ở An Giang đã tiếp tục giết người hùn vốn bán số đề.

Thanh Hóa: Bắt đôi nam nữ lừa "bán" số lô, số đề để chiếm đoạt tài sản

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Các đối tượng lập nick Facebook, Zalo ảo để đăng các bài viết giới thiệu là nhân viên của Công ty sổ xố kiến thiết miền Bắc, có khả năng biết trước kết quả số lô, số đề chính xác, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt 1 người nước ngoài liên quan vụ ghi số đề cho công nhân trong công ty

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ ghi số đề cho công nhân ở công ty, trong đó có 1 người nước ngoài.