Quảng Bình bắt giữ lượng lớn hàng điện lạnh nhập lậu trị giá 400 triệu đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 31.8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp bắt giữ một số lượng lớn hàng điện lạnh đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 30.8, trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thuỷ), Đội Quản lý thị trường Cơ động – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đội TTKS giao thông số 7 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện và bắt giữ xe ôtô tải mang BKS 89C - 032.53 đang chạy hướng Nam - Bắc do Luyện Quốc Hương (SN 1968, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Kết quả kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển trái phép số lượng lớn hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng gồm 6 tủ lạnh, 13 máy giặt, 163 dàn nóng điều hòa, 192 dàn lạnh điều hòa, 2 máy hút ẩm, 29 nồi cơm điện, 24 bếp gas, bếp từ, 12 bộ dàn âm thanh mini, 4 âm ly các loại đã qua sử dụng. Ước tính, giá trị lô hàng khoảng 400 triệu đồng.

Giá trị lô hàng ước tính khoảng 400 triệu đồng. Ảnh: Lê Phi Long
Giá trị lô hàng ước tính khoảng 400 triệu đồng. Ảnh: Lê Phi Long

Tài xế không xuất trình được giấy tờ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên theo quy định và khai nhận đang trên đường chuyển ra phía Bắc để tiêu thụ.

Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Phát hiện, thu giữ gần 4 tấn cà rốt Trung Quốc nhập lậu

Phú Sơn |

Gần 4 tấn cà rốt, 200kg tỏi Trung Quốc nhập lậu - đây là số lượng nông sản lớn từ trước đến nay mà cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và tịch thu.

Bắt vụ nhập lậu lô điện thoại "khủng" trị giá 2 tỉ đồng

T.N.D |

Nguồn tin từ Hải quan Quảng Ninh cho biết, ngày 11.7, lực lượng  thuộc Tổ công tác liên ngành của Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến (TP. Móng Cái) đã phát hiện một ôtô vận chuyển điện thoại di động và máy tính bảng số lượng lớn nhập lậu.

Quảng Ninh: 3 trường hợp bị xử phạt do vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu

T.N.D |

Ngày 30.1, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp về hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền 106 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Lâm Đồng: Phát hiện, thu giữ gần 4 tấn cà rốt Trung Quốc nhập lậu

Phú Sơn |

Gần 4 tấn cà rốt, 200kg tỏi Trung Quốc nhập lậu - đây là số lượng nông sản lớn từ trước đến nay mà cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và tịch thu.

Bắt vụ nhập lậu lô điện thoại "khủng" trị giá 2 tỉ đồng

T.N.D |

Nguồn tin từ Hải quan Quảng Ninh cho biết, ngày 11.7, lực lượng  thuộc Tổ công tác liên ngành của Trạm kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến (TP. Móng Cái) đã phát hiện một ôtô vận chuyển điện thoại di động và máy tính bảng số lượng lớn nhập lậu.

Quảng Ninh: 3 trường hợp bị xử phạt do vận chuyển, kinh doanh thực phẩm nhập lậu

T.N.D |

Ngày 30.1, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp về hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu với tổng số tiền 106 triệu đồng và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.