Quận Tây Hồ nói về việc bãi đá sông Hồng đông nghẹt người tụ tập giữa dịch

Hạ Nguyên |

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt 17,5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh tại vườn hoa bãi đá sông Hồng giữa đại dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin đông nghẹt người tập trung dưới bãi đá sông Hồng vui chơi ngày cuối tuần, bất chấp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã chỉ đạo UBND phường Nhật Tân trực tiếp xuống kiểm tra, lập biên bản xử lý đối với địa điểm kinh doanh tại địa điểm này.

Tại buổi làm việc sáng 24.5, UBND phường Nhật Tân tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 17,5 triệu đồng đối với cửa hàng mở bán đồ tại bãi đá sông Hồng.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ cử người thường xuyên kiểm tra, chốt trực tại đây, nếu tiếp tục có hiện tượng tập trung đông người xảy ra sẽ đình chỉ hoạt động của quán bán hàng tại đây.

Trước đó, chiều 23.5 rất đông người dân tìm đến bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ để dã ngoại, vui chơi mà không tuân thủ các yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 11.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp tục có Chỉ thị số 12 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử; thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra vi phạm.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ cán bộ Tổng cục Thuế ở lại cơ quan vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Hương Nguyễn |

Sau khi phát hiện một nhân viên dương tính với SARS-CoV-2, Tổng cục Thuế yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại trụ sở Tổng cục Thuế trong ngày 24.5.2021 tạm thời ở lại cơ quan để triển khai công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi đang cách ly do COVID-19 tổ chức bầu cử

Thảo Anh - Đức Thiện |

Hôm nay 23.5, thay vì đi bầu cử tại địa phương, 705 cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – nơi đang phải cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện với những kế hoạch cụ thể đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân.

Hà Nội chỉ thị không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện

Tùng Giang |

Theo Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ngày 11.5, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Bao giờ VEC hoàn trả đường dân sinh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Hiếu Anh |

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) cam kết, quý III/2022 sẽ hoàn trả các tuyến đường dân sinh mượn để thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến nay, VEC vẫn chưa thực hiện.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

4 khu nghỉ dưỡng cho cuối tuần xanh mát gần Hà Nội

Hà Nguyễn |

Những khu nghỉ dưỡng thiên nhiên gần Hà Nội được nhiều người ưa thích cho dịp cuối tuần khi thời tiết xuân ấm áp với hương sắc của cây cỏ, hoa lá...

Toàn bộ cán bộ Tổng cục Thuế ở lại cơ quan vì có ca nghi nhiễm COVID-19

Hương Nguyễn |

Sau khi phát hiện một nhân viên dương tính với SARS-CoV-2, Tổng cục Thuế yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động có mặt tại trụ sở Tổng cục Thuế trong ngày 24.5.2021 tạm thời ở lại cơ quan để triển khai công tác phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan y tế.

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương - nơi đang cách ly do COVID-19 tổ chức bầu cử

Thảo Anh - Đức Thiện |

Hôm nay 23.5, thay vì đi bầu cử tại địa phương, 705 cử tri là bệnh nhân, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – nơi đang phải cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 sẽ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện với những kế hoạch cụ thể đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân.

Hà Nội chỉ thị không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện

Tùng Giang |

Theo Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ngày 11.5, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về.