Thanh Hóa:

Quản lý trang trại câu kết với bảo vệ trộm hơn 60 con lợn

Quách Du |

Do nợ nần tiền cờ bạc nhiều, nên Hùng đã lập mưu và câu kết với bảo vệ trang trại lợn, trộm hơn 60 con lợn rồi mang đi bán.

Ngày 21.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, trú xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) và các đồng phạm gồm; Trần Văn Hải (52 tuổi), Lê Văn Thắng (30 tuổi) cùng trú tại huyện Thiệu Hóa; Đậu Văn Hiếu (26 tuổi, trú tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia) về hành vi tham ô tài sản.

 
Đối tượng Hùng (đeo khẩu trang xanh) cùng các đồng phạm trong vụ trộm. Ảnh: CATH
Trước đó, vào ngày 17.4, Công an huyện Thiệu Hóa nhận được tin báo của Nguyễn Văn Hùng về việc bị kẻ gian lợi dụng đêm khuya phá khóa cổng, đột nhập vào khu chăn nuôi, vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của trang trại lợn (thuộc Tổng Công ty cổ phần nông sản Phú Gia, địa chỉ tại thôn Ngọc Tĩnh, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa) và bắt trộm 61 con lợn (có giá trị trên 200 triệu đồng).

Sau khi nhận được tin báo trên, Công an huyện Thiệu Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra.

Qua điều tra và căn cứ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định thủ phạm bắt trộm số lợn trên chính là Nguyễn Văn Hùng (người quản lý trang trại) và một số đồng phạm.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, do nợ nần tiền cờ bạc nhiều, nên Nguyễn Văn Hùng đã cấu kết với Trần Văn Hải (bảo vệ trang trại), Đậu Văn Hiếu (nhân viên làm việc trong trang trại) và Lê Văn Thắng (một người sống gần trang trại) trộm cắp 61 con lợn trong trang trại và mang đi bán.

Được biết, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng này đã tạo hiện trường giả giống như bị kẻ gian đốt nhập, phá khóa và trộm đi số lợn trên.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Thiệu Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Trộm xe SH giá hơn trăm triệu, chờ qua dịch COVID-19 mang đi tiêu thụ

NGUYỄN TRI |

Nam thanh niên lén lút dắt trộm xe máy SH trị giá 103 triệu đồng mang về nhà cất giấu, chờ qua dịch COVID-19 sẽ mang đi tiêu thụ.

Quảng Ninh: Trộm tiền của bạn cùng phòng trong khu cách ly

Trần Ngọc Duy |

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Ngọ (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm Cốc Móc, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Mới ra tù, “siêu trộm” lại sát hại nữ công nhân 16 tuổi để cướp điện thoại

HÀ ANH CHIẾN |

Đậu Đức Mười là đối tượng trộm chuyên nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở ổn định, có 3 tiền án trộm cắp tài sản. Mười vừa mới ra tù vào ngày 25.3, nhưng sau đó đã ra tay sát hại nữ công nhân 16 tuổi ở nhà trọ TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Đang nằm viện vẫn ra tay trộm cắp

Lục Tùng |

Lợi dụng lúc bệnh nhân cùng phòng đang ngủ say, Tú đã ra tay trộm cắp rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trộm xe SH giá hơn trăm triệu, chờ qua dịch COVID-19 mang đi tiêu thụ

NGUYỄN TRI |

Nam thanh niên lén lút dắt trộm xe máy SH trị giá 103 triệu đồng mang về nhà cất giấu, chờ qua dịch COVID-19 sẽ mang đi tiêu thụ.

Quảng Ninh: Trộm tiền của bạn cùng phòng trong khu cách ly

Trần Ngọc Duy |

Ngày 16.4, Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Ngọ (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm Cốc Móc, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về tội trộm cắp tài sản.

Mới ra tù, “siêu trộm” lại sát hại nữ công nhân 16 tuổi để cướp điện thoại

HÀ ANH CHIẾN |

Đậu Đức Mười là đối tượng trộm chuyên nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở ổn định, có 3 tiền án trộm cắp tài sản. Mười vừa mới ra tù vào ngày 25.3, nhưng sau đó đã ra tay sát hại nữ công nhân 16 tuổi ở nhà trọ TP.Biên Hoà, Đồng Nai.

Đang nằm viện vẫn ra tay trộm cắp

Lục Tùng |

Lợi dụng lúc bệnh nhân cùng phòng đang ngủ say, Tú đã ra tay trộm cắp rồi bỏ trốn khỏi bệnh viện.