Quản lý thị trường Hà Tĩnh nói "khó" khi bắt hàng lậu, hàng cấm

TRẦN TUẤN |

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin tình hình phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại… trên địa bàn, trong đó có những khó khăn mà lực lượng đang phải đối mặt

Ngày 30.12, ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, trong năm 2019, đơn vị phát hiện, xử lý 2.600 vụ vi phạm về các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại…xử phạt, tịch thu hàng hóa tổng trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Với kết quả đó, ông Khoa thừa nhận còn đạt thấp và thấp hơn so với năm 2018. Nguyên nhân được ông Khoa cho hay, do lực lượng quản lý thị trường hiện quá mỏng, cụ thể như Đội chống buôn lậu chỉ có 5 người, còn ở mỗi đội quản lý địa bàn chỉ có 6 người, thành ra có 1 người quản lý đến 10 phường, xã. “Quá thiếu về con người nên việc quản lý, phát hiện các vi phạm gặp rất nhiều khó khăn nên cần phải có sự phối hợp từ các ngành, từ chính quyền địa phương và cả sự tố giác của nhân dân” – ông Khoa nói.

Ngoài ra, theo ông Khoa, quy định về cơ sở pháp lý khi xử lý ngày càng chặt chẽ nên cũng khó cho lực lượng, chẳng hạn như để bắt được hàng lậu, hàng giả kém chất lượng thì phải đi kiểm định chất lượng để có kết quả chứng minh.

Về việc tham gia phát hiện, bắt giữ buôn bán, tàng trữ pháo, ông Khoa cho biết, pháo là hàng cấm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ rất tinh vi nên việc phát hiện là rất khó khăn. Do vậy, trong năm 2019 này, đơn vị chưa phát hiện được trường hợp nào. Hiện đơn vị đang chủ động, tích cực trong việc phối hợp với công an để khi phát hiện sẽ kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Công an huyện Cẩm Xuyên bắt vụ buôn bán hơn 5 tạ pháo vào tháng 11 vừa qua
Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh bắt vụ buôn bán hơn 5 tạ pháo vào tháng 11 vừa qua

Trước thềm Tết Canh Tý (2020) này, ông Khoa cho hay, việc chống hàng lậu, hàng giả, hàng cấm được lực lượng chức năng Hà Tĩnh làm rất nghiêm túc. Riêng ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, hiện có hơn 100 quân gồm các lực lượng của công an, biên phòng, hải quan… với nhiều điểm chốt, do vậy ông Khoa nhìn nhận để hàng lậu lọt qua được là rất khó.

Ngày 17.12 vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ thị số 15 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2020. Theo chỉ thị, dự báo dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, tội phạm về pháo sẽ phức tạp nên để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên, nhân dân ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhất là không đốt pháo.

Chỉ thị cũng yêu cầu ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, vận động còn phải tăng cường đấu tranh, trấn áp các đối tượng vi phạm. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng phức tạp về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình thì thủ trưởng, cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Một ngày, bắt giữ 4 xe “kính đen” chở cả chục tấn hàng lậu ở Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 4 xe ôtô hạ tải chở đường kính trắng và bia lậu trên tuyến Quốc lộ 9.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.9 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một lượng hàng lậu số lượng lớn do nước ngoài sản xuất.

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Một ngày, bắt giữ 4 xe “kính đen” chở cả chục tấn hàng lậu ở Quốc lộ 9

HƯNG THƠ |

Chỉ trong 1 ngày, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt giữ 4 xe ôtô hạ tải chở đường kính trắng và bia lậu trên tuyến Quốc lộ 9.

Phát hiện vụ vận chuyển hàng lậu số lượng lớn trên Quốc lộ 1A

LÊ PHI LONG |

Ngày 22.9 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ một lượng hàng lậu số lượng lớn do nước ngoài sản xuất.

Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

PV |

Chiều 16.5, tại thành phố Hồ Chí Minh, một đối tượng vận chuyển gần 1.000 bao thuốc lá đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi “vô tình” đối mặt với lực lượng chức năng.