Ngày 17/9, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng nghị giảm án của VKSND huyện Hoài Đức cho Lê Văn Chính (30 tuổi, Vĩnh Phúc) cùng 3 bị cáo phạm tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Cả bốn bị cáo này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo án sơ thẩm của TAND huyện Hoài Đức, cuối năm 2017, Chính làm quản lý tại một quán karaoke ở huyện Mê Linh, và cho chị H. (nhân viên quán) vay 10 triệu đồng. Sau đó, H. nghỉ làm giữa chừng, nên Chính không đòi được khoản nợ.
Cuối tháng 2, Chính phát hiện chị H. đang ở nhà, nên rủ ba thanh niên khác cùng tới đòi tiền. Cả nhóm xông vào nhà, bắt chị này lên taxi, rồi đưa về quán karaoke, ép viết giấy vay nợ 25 triệu đồng. Trong khi nhận tiền từ người nhà nạn nhân, Chính và đồng bọn bị bắt giữ.
Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Chính 54 tháng tù, ba bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng đến 48 tháng. Ngay sau bản án sơ thẩm này, VKSND huyện Hoài Đức đã có kháng nghị, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho cả 4 bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng, mức án trên có phần nghiêm khắc, các bị cáo thành khẩn khai nhận. Tòa chấp nhận kháng nghị, kháng cáo của Chính tuyên giảm một năm tù (còn 42 tháng); ba bị cáo còn lại cũng được giảm từ 6 tháng đến 12 tháng.