CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO “MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG QUA ĐIỆN THOẠI”:

Quà tặng giả, mất tiền thật

VƯƠNG TRẦN |

Vừa qua, xuất hiện tình trạng hàng loạt chiêu trò lừa đảo qua mạng Internet, qua mạng xã hội, qua tin nhắn và qua các cuộc điện thoại được nhiều đối tượng áp dụng để lừa đảo những người dân nhẹ dạ, cả tin. Chiêu thức quen thuộc “nộp tiền, nhận quà tặng, quà trúng thưởng” đã khiến nhiều người mắc bẫy bị lừa mất tiền từ những đối tượng mà mình không hề quen biết.

Thông báo trúng thưởng, trúng quà tặng

Mới đây, chị Nguyễn Thu S. (xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau) nhận được cuộc điện thoại thông báo trúng thưởng 200 triệu đồng. 1 tiếng sau, một người phụ nữ tự xưng là cán bộ công an liên lạc với chị S. thông báo đến trao thưởng. Điều kiện để được nhận thưởng là chị S. phải nạp tiền để đóng một số loại phí, tiền thanh toán nhận thưởng. Tuy nhiên, sau khi chị S nạp tiền rồi, tiền thưởng không thấy đâu. Chị S. kể lại: “Sau thông báo trúng thưởng có một người phụ nữ xưng là cán bộ công an, gọi từ số điện thoại 0886540xxx liên lạc thông báo chuyển thưởng và yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân. Sau đó người này yêu cầu nạp tiền, kêu nạp 2 triệu. Xong rồi lại yêu cầu nạp nữa, nạp hoài, nạp tới 40 triệu. Tuy nhiên, không thấy có bất kỳ hoạt động trao thưởng nào”.

Một chiêu trò khác được các đối tượng này thông báo người nhận được nhận quà tặng rồi mới phải nộp phí. Tuy nhiên, thực tế, những món quà này lại có giá trị thấp hoặc không được như quảng cáo ban đầu. Chỉ tới khi nộp tiền, nhận quà tặng xong mới té ngửa đó là trò lừa đảo. Chị Nguyễn Ngọc Lan T. (huyện Lại Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, chị nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ thông báo đã trúng thưởng phần quà là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7, chỉ phải nộp 3,5 triệu đồng phụ phí. Nhận thấy giá hời, chị T. nộp tiền nhưng sau đó chiếc điện thoại mà chị nhận được lại là chiếc điện thoại có tên Hero, xuất xứ từ Trung Quốc.

Anh Nguyễn Văn H. (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) cho hay, mới đây, một số đối tượng lừa đảo bằng tin nhắn thông báo trúng thưởng lớn qua mạng xã hội facebook và chiếm đoạt của anh số tiền lên tới 63 triệu đồng. “Trong tin nhắn, các đối tượng này đã đưa ra số tiền thưởng hàng trăm triệu đồng, kèm theo những hiện vật có giá trị khác. Các tài khoản nhận được tin nhắn trúng thưởng sẽ liên hệ với đối tượng, sau đó đối tượng yêu cầu truy cập vào website điền thông tin cá nhân và nộp các khoản phí gồm: Phí hồ sơ, thuế VAT và phí mã code 6 số. Nếu người dùng các tài khoản facebook tin và làm theo yêu cầu, đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền đã nộp và chuyển vào tài khoản của đối tượng” - anh H. kể lại thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo này.

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, một số thủ đoạn lừa đảo qua mạng, qua điện thoại để chiếm đoạt tài sản người dân như giả danh công an, cán bộ tòa án để dọa dẫm, bắt người dân chuyển tiền vào tài khoản. Ngoài ra, các nhóm lừa đảo còn sử dụng chiêu “bẫy tình”. Phương thức lừa đảo thứ ba là các đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội (chủ yếu là tài khoản facebook), nhắn tin nhờ bạn bè, người quen nhận tiền hộ từ nước ngoài, xin người bị hại số tài khoản, số điện thoại. Hoặc các đối tượng gửi các tin nhắn giả mạo thông báo nhận tiền, dẫn dắt người bị hại đến các website giả mạo. Các website này yêu cầu người bị hại phải nhập các thông tin tài khoản ngân hàng như ID, mật khẩu tài khoản Internet banking, tên, số thẻ...

Với loại đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên nâng cao kiến thức về loại tội phạm này, tuyệt đối không cung cấp thông tin về thẻ ngân hàng, số tài khoản, thông tin Internet banking với các đối tượng trên mạng.

Trao đổi với PV Lao Động, LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đưa ra khuyến cáo: Khi nhận được các cuộc gọi thông báo trúng thưởng, người tiêu dùng cần hỏi rõ họ tên nhân viên, chức danh, phòng ban công tác, số điện thoại di động… và nhanh chóng xác thực thông tin chương trình bằng cách liên hệ trực tiếp đến số hotline của đơn vị tổ chức trao thưởng, kiểm tra thông tin về chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp trên website chính thức, hoặc tìm hiểu thông tin trực tiếp với nhân viên tư vấn mua sắm trả góp tại các trung tâm điện máy. Nếu các thông tin về giải thưởng không trùng khớp với các thông tin được niêm yết công khai trên các website của các đơn vị bán hàng, ngân hàng hay công ty tài chính, khách hàng cần khai báo với cơ quan chức năng.

“Trên hết, người tiêu dùng cần chủ động bảo mật thông tin cá nhân như CMND, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…, cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch điện tử và hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân qua mạng xã hội nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng” - ông Cường nói.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội: Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã nhận được đơn thư tố giác từ 18 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến gần 33 tỉ đồng. Các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông với nhiều thủ đoạn.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội điều tra đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”

H.Nguyên |

Ngày 22.10, Công an Hà Nội cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang facebook “Hieu Mobile” (địa chỉ số724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 0843008293) có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được đăng tải, quảng cáo.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Phạm Cường |

Thời gian vừa qua, số lượng các vụ lừa đảo của các đối tượng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản  qua tài khoản điện tử gia tăng đột biến, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và xã hội. Điều đáng nói là một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.

Bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chỉ sau cuộc điện thoại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo qua điện thoại, tự xưng nhân viên công quyền để uy hiếp tinh thần nạn nhân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công an Hà Nội điều tra đối tượng lừa đảo liên quan “Hieu Mobile”

H.Nguyên |

Ngày 22.10, Công an Hà Nội cho biết, gần đây liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc trang facebook “Hieu Mobile” (địa chỉ số724 hoặc 728 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; Số điện thoại liên hệ: 0843008293) có hành vi lừa đảo, bán đồng hồ điện tử thông minh không giống các thông tin được đăng tải, quảng cáo.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền qua tài khoản

Phạm Cường |

Thời gian vừa qua, số lượng các vụ lừa đảo của các đối tượng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản  qua tài khoản điện tử gia tăng đột biến, thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và xã hội. Điều đáng nói là một số không nhỏ người bán hàng trên mạng đang vô tình trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo này, do thường xuyên đăng tải các giao dịch lên trên trang cá nhân của mình.

Bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chỉ sau cuộc điện thoại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo qua điện thoại, tự xưng nhân viên công quyền để uy hiếp tinh thần nạn nhân.