Qua người dân phản ánh, CSGT xử phạt tài xế xe cơi nới 78 triệu đồng

Quang Việt |

Chiếc xe tải biển kiểm soát tỉnh Bắc Ninh ngoài chở quá trọng tải, còn cơi nới thùng xe đã bị Cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện, xử lý.

Ngày 29.6, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định xử phạt gần 80 triệu đồng đối với một xe tải vi phạm cơi nới thùng bị bắt quả tang trên đường với lỗi chở quá quy định gần 200%.

Khoảng 9h30 sáng cùng ngày, Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông nhận được phản ánh của người dân về một xe tải biển kiểm soát 99C -197.XX vi phạm rơi vãi cát trên đường đang lưu thông trên quốc lộ 1B hướng Bắc Ninh về Hà Nội.

Ngay sau đó, thông tin này được báo cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5.

Nhận được thông tin, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội 5 đã sử dụng xe tuần tra trực tiếp truy đuổi và yêu cầu các tổ tuần tra đơn vị tổ chức phương án chặn bắt.

Khoảng 15 phút sau, các tổ tuần tra đã dừng được xe tải trên. Sau khi kiểm tra, xe tải trên đang chở đầy cát, che chắn sơ sài.

Tổ công tác đã yêu cầu lái xe Lê Phong N (44 tuổi, huyện Cẩm Giảng, Hải Dương) đi cân trọng tải và cắt thùng vi phạm.

Kết quả cân trọng tải xe tải trên chở quá quy định 171% và thành xe cơi nới hơn gấp đôi ở mức quá quy định so với đăng kiểm là 85cm/190cm.

Thiếu tá Hà Tuấn Minh, Tổ trưởng tổ tuần tra Đội 5 cho biết, căn cứ Nghị định số 123 của Chính phủ… với hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe quá quy định, để vật liệu xây dựng rơi vãi trên đường, không giấy phép lái xe, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép… tài xế N đã bị lập biên bản với mức phạt 40 triệu đồng.

Ngoài ra, còn áp dụng xử lý bổ sung đối với chủ phương tiện 38 triệu đồng.

Cùng ngày, qua phản ánh của người dân, Đội 5 đã yêu cầu xe tải biển kiểm soát 22H – 000.XX đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 5, cưỡng chế cắt thùng dù xe đang chạy không tải.

Tài xế Trần Mạnh C (43 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đã chấp hành và còn tuyên truyền cho các lái xe khác trên địa bàn phối hợp cùng cảnh sát giao thông hạ tải để bảo đảm an toàn giao thông khi chở hàng hoá lưu thông trên đường.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Tổ liên ngành xuyên đêm xử lý xe quá tải, cắt thành thùng xe cơi nới

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Có thời điểm tài xế bỏ xe nhiều giờ đồng hồ để đi tìm "cứu viện", nhưng lực lượng CSGT và TTGT vẫn tuyên truyền, vận động và quyết liệt yêu cầu hạ tải xe chở quá tải, cắt thành thùng xe cơi nới.

CSGT Hà Nội xuyên trưa xử lý, ''cắt gọt'' thành thùng xe tải cơi nới

Tô Thế |

Hà Nội - Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng đều bị lực lượng chức năng buộc phải cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

Xử lý gần 2.700 ôtô quá tải, cơi nới trong tuần đầu cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong tuần đầu cao điểm ra quân kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý gần 2.700 trường hợp xe quá tải, cơi nới.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tổ liên ngành xuyên đêm xử lý xe quá tải, cắt thành thùng xe cơi nới

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Có thời điểm tài xế bỏ xe nhiều giờ đồng hồ để đi tìm "cứu viện", nhưng lực lượng CSGT và TTGT vẫn tuyên truyền, vận động và quyết liệt yêu cầu hạ tải xe chở quá tải, cắt thành thùng xe cơi nới.

CSGT Hà Nội xuyên trưa xử lý, ''cắt gọt'' thành thùng xe tải cơi nới

Tô Thế |

Hà Nội - Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng đều bị lực lượng chức năng buộc phải cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông.

Xử lý gần 2.700 ôtô quá tải, cơi nới trong tuần đầu cao điểm

Việt Dũng |

Ngoài xử phạt hàng nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn, trong tuần đầu cao điểm ra quân kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý gần 2.700 trường hợp xe quá tải, cơi nới.