Quá khứ bất hảo của Nam "ngọ" - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng

A.T |

Theo cơ quan công an, Nam "ngọ" là "ông trùm" đường dây đánh bạc qua mạng, từng có 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Liên quan vụ phá đường dây đánh bạc thông qua trang web bxxx.com, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã khởi tố Hoàng Lại Nam (tức Nam “ngọ”, 41 tuổi) và 12 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này vào khoảng hơn 1.600 tỉ đồng.

Trong đó, chỉ trong vòng 6 tháng vận hành đường dây cá độ, Nam đã chi tiền mua sắm biệt thự, sở hữu siêu xe Porsche và 2 xế hộp hạng sang Mercedes.

Theo cơ quan công an, Nam "ngọ" là "ông trùm" với 2 tiền án, 5 tiền sự về các hành vi gây rối trật tự công cộng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Năm 15 tuổi, Nam "ngọ" bị Công an quận Hai Bà Trưng cảnh cáo về hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này cũng gây không ít ân oán với nhiều giang hồ và từng tạo tiếng vang bằng việc thanh toán Đào Xuân Nam, SN 1982, trú ở xã Bát Tràng, huyện An Lão, TP Hải Phòng), một tay "giang hồ đất Cảng" khét tiếng.

Đối tượng Hoàng Lại Nam. Ảnh: CACC
Đối tượng Hoàng Lại Nam. Ảnh: CACC

Tháng 4.2013, khi đang làm ăn trên Lạng Sơn, do mâu thuẫn Nam “ngọ” đã ẩu đả, gây thương tích với một lái xe trên địa bàn và trốn biệt tăm. Sau quyết định truy nã của Công an huyện Lộc Bình, ngày 13.12.2015, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bị bắt, đối tượng không hợp tác với cơ quan điều tra, tỏ ra không bình thường và cho rằng, mình bị bệnh tâm thần. Hoàng Lại Nam, sau đó được cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can để chữa bệnh về tâm thần.

Trong thời gian này, Hoàng Lại Nam cầm đầu đường dây tổ chức cầm đồ, đòi nợ thuê, cá độ bóng đá và lô đề.

Qua quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự xác định, trang web b8ag... do Hoàng Lại Nam vận hành, hoạt động trực tuyến trên mạng internet về cá độ bóng đá, có máy chủ đặt ở nước ngoài, được hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.

Để thu hút người chơi, đối tượng cho phép các "con bạc" có thể thoải mái chơi trước, trả tiền sau và chỉ đạo đàn em chỉ giao dịch bằng tiền mặt qua một số đối tượng trung gian, không sử dụng tài khoản ngân hàng.

Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, nắm tình hình cũng như củng cố chứng cứ, tài liệu. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 7.2019, đơn vị đã đủ chứng cứ bắt giữ Nam.

6 bị can bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc: Hoàng Lại Nam; Đặng Văn Hiển (38 tuổi); Nguyễn Thị Thanh Ngà (28 tuổi); Phan Văn Thắng (44 tuổi); Trần Mạnh Tiến (36 tuổi); Trần Anh Minh (49 tuổi).

7 bị can bị khởi tố về hành vi Đánh bạc: Nguyễn Thanh Hà (40 tuổi); Nguyễn Xuân Hưng (36 tuổi); Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi); Phạm Đức Tùng (45 tuổi); Phạm Văn Phương (47 tuổi); Phương Hoài Nam (37 tuổi); Hoàng Trần Trung (38 tuổi).

A.T
TIN LIÊN QUAN

"Ông trùm" đường dây đánh bạc 1.600 tỉ sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự khủng

A.T |

Đối tượng Nam "ngọ" mua biệt thự, sở hữu nhiều xế hộp hạng sang khi điều hành đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỉ. Khi bắt Nam, cảnh sát thu giữ hơn 4 tỉ đồng của đối tượng này.

Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

Bùi Tú |

Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang hàng chục đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền với quy mô lớn.

Hé lộ chiêu tổ chức đánh bạc tinh vi qua mạng của 9 người vừa bị khởi tố

A.T |

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này cùng với Công an huyện Lương Tài vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Việt, 49 tuổi, ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề qua tin nhắn điện thoại.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

"Ông trùm" đường dây đánh bạc 1.600 tỉ sở hữu nhiều siêu xe, biệt thự khủng

A.T |

Đối tượng Nam "ngọ" mua biệt thự, sở hữu nhiều xế hộp hạng sang khi điều hành đường dây đánh bạc hơn 1.600 tỉ. Khi bắt Nam, cảnh sát thu giữ hơn 4 tỉ đồng của đối tượng này.

Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền

Bùi Tú |

Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang hàng chục đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền với quy mô lớn.

Hé lộ chiêu tổ chức đánh bạc tinh vi qua mạng của 9 người vừa bị khởi tố

A.T |

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này cùng với Công an huyện Lương Tài vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Việt, 49 tuổi, ở xã An Thịnh, huyện Lương Tài về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề qua tin nhắn điện thoại.