Phút đấu trí với ông lão trốn truy nã 25 năm về tội giết người

Việt Dũng |

Trước các chứng cứ trinh sát hình sự đưa ra, song kẻ trốn truy nã 25 năm về tội Giết người, đã thay tên đổi họ vẫn phủ nhận "các anh nhầm người" rồi.

Những ngày cuối tháng 11.2022, Phòng truy nã, truy tìm (Phòng 10), Cục Cảnh sát hình sự được lãnh đạo Bộ Công an, Cục giao nhiệm vụ tung quân truy tìm những đối tượng trốn truy nã lâu năm, trốn sâu, xa.

Đại tá Trần Ngọc Cường - Trưởng phòng 10 cho biết, những đối tượng truy nã đặc biệt, lẩn trốn lâu năm đã tạo cho mình vỏ bọc mới bằng cách dùng nhân thân của một người khác.

Họ di chuyển đến một nơi cách xa nơi ra quyết định truy nã, nơi gây án. Sau đó lập gia đình mới, với thân phận mới và làm ăn sinh sống.

Đặc biệt hồ sơ về những đối tượng trốn truy nã lâu năm thường ít thông tin, đã bị úa màu do thời gian.

Song với tinh thần thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng trinh sát truy nã, truy tìm đã mày mò, lần tìm tung tích của các đối tượng này.

Trong số này có đối tượng Mai Văn Thi - bị truy nã tội "Giết người" xảy ra 25 năm trước. Tuy nhiên, hồ sơ cũ kĩ do lực lượng công an địa phương cung cấp về đối tượng, thông tin hầu như mờ mịt.

Người đàn ông này quê ở Thanh Hoá, song vào Bình Thuận làm thuê và gây án giết người. Đầu tháng 6.1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã đặc biệt Mai Văn Thi.

Theo hồ sơ, Thi từng bị đi tù vì tội "trộm cắp" hai con lợn. Mới ra tù không lâu, trong cuộc nhậu, ông ta đã ẩu đả và gây án giết người rồi bỏ trốn. Những năm qua, công an địa phương cũng đã vào cuộc truy tìm đối tượng Thi song không có kết quả.

"Chúng tôi đưa ra phương án, Thi có thể còn sống, và ông ta chắc chắn đang ẩn mình dưới vỏ bọc mới", một trinh sát Phòng 10 tham gia truy tìm cho biết.

Lần theo các mối quan hệ, cũng giống với các đối tượng trốn truy nã lâu năm khác mà Phòng 10 bắt giữ, người thân, họ hàng đều không biết, không rõ tung tích, cũng như nơi ở của họ.

Người vợ của Thi ở quê khi được hỏi cũng không rõ ông ta ở đâu, làm gì. Song, bà này khẳng định dù thời gian có đổi thay, vẫn sẽ nhận diện được chồng mình. Theo trinh sát, đó là một cơ sở để các anh không "bế nhầm người".

Trong khoảng 10 ngày rà soát, dựng lại nhân thân, cũng như hướng di chuyển của đối tượng Thi, lực lượng truy tìm đã "chốt hạ" nơi ông này có thể đang ở, tại tỉnh Tuyên Quang.

Tuy nhiên, khi chắp nối thông tin với Công an địa phương, người này có tên là Nguyễn Văn Điệp (71 tuổi), đã có vợ con ở đây.

Với nhiều năm kinh nghiệm, tổ công tác phát hiện sự trùng hợp là người đàn ông này đến xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vào năm 1997, thời điểm Thi bỏ trốn khỏi tỉnh Bình Thuận…

Người đàn ông này đang làm tại một trang trại lợn và được nhận xét khá chăm chỉ. Tại địa phương, trong hơn 20 năm qua, ông ta chưa có một "vết nào" trong hồ sơ...

Ngày 26.11.2022, vợ của người đàn ông này đã được mời lên làm việc. Bà này khai chồng tên Điệp không phải tên Thi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, chứ không phải tỉnh Thanh Hóa…

Ngay sau khi không lấy được thông tin gì từ người vợ hiện tại, trinh sát đã mời Điệp lên trụ sở công an địa phương. "Ông ta liên tục chối, cho rằng chúng tôi đã nhầm người", trinh sát cho biết.

Nhớ lại lời khai của người vợ đầu trước đó, tổ công tác đã liên hệ với bà này. Lúc đó, cán bộ trong tổ truy tìm đã gọi Facetime với người phụ nữ ở Thanh Hoá và để họ nói chuyện với nhau.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ phía đầu kia cuộc gọi nhận ra chồng mình là Thi.

Lúc đó, kẻ trốn truy nã 25 năm qua đã cúi đầu thừa nhận bản thân là Mai Văn Thi. Suốt thời gian trốn, ông ta thay đổi tên họ, quê quán cũng như năm sinh và lấy vợ mới.

Tuy nhiên, cũng từng đó năm, mặc dù "muốn cố quên" tội lỗi gây ra, song ông ta lúc nào cũng sống trong nơm nớp rằng một ngày sẽ sa lưới. Việc trốn chạy suốt 25 năm của đối tượng đã kết thúc.

Phòng 10 đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Thi tới Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý theo quy định pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tú bà thay tên đổi họ, trốn truy nã suốt 23 năm

Việt Dũng |

Hoàng Thị Xuân Hương chứa chấp và môi giới mại dâm, song bỏ trốn, kết hôn với người đàn ông khác, trốn truy nã dưới thân phận một phụ nữ chăm chỉ.

Vượt ngục, trốn truy nã suốt 33 năm dưới vỏ bọc ông chủ vườn cây cảnh

Việt Dũng |

Đang thụ án hiếp dâm, phạm nhân Nguyễn Phước Bé đã trốn khỏi trại giam và thay tên, lấy vợ mới, trốn truy nã suốt 33 năm.

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 11 năm trốn truy nã

Minh Phượng |

Ngày 13.1, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Kiểm định viên quân sự làm đăng kiểm: Nhanh, chuyên nghiệp, thoát ùn tắc

MINH HÀ - HÀ CHI |

Sau 1 ngày chính thức có sự tham gia hỗ trợ đăng kiểm xe của lực lượng kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội đã tăng năng suất kiểm định, góp phần nhanh chóng giải tỏa ùn tắc.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà xử lý các công trình sai phép

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đang là điểm nóng về tình trạng vi phạm xây dựng trái phép và sử dụng đất sai mục đích. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang có biện pháp mạnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tú bà thay tên đổi họ, trốn truy nã suốt 23 năm

Việt Dũng |

Hoàng Thị Xuân Hương chứa chấp và môi giới mại dâm, song bỏ trốn, kết hôn với người đàn ông khác, trốn truy nã dưới thân phận một phụ nữ chăm chỉ.

Vượt ngục, trốn truy nã suốt 33 năm dưới vỏ bọc ông chủ vườn cây cảnh

Việt Dũng |

Đang thụ án hiếp dâm, phạm nhân Nguyễn Phước Bé đã trốn khỏi trại giam và thay tên, lấy vợ mới, trốn truy nã suốt 33 năm.

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 11 năm trốn truy nã

Minh Phượng |

Ngày 13.1, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.