Phun thuốc diệt cỏ vào ruộng lúa để trả thù

Hoài Thu |

Chiều 2.5, thượng úy Hà Văn Duy – Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, xác nhận: Trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ “trả thù” bằng cách phun thuốc cỏ cháy cho lúa.

Theo thượng úy Hà Văn Duy, khoảng 14h ngày 18.4 vừa qua, Công an huyện Triệu Sơn nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Nam (SN 1975), thôn Ân Mọc, xã Dân Lực về việc 1.790,9m2 lúa của gia đình bà bị kẻ xấu phá hoại bằng cách phun thuốc cỏ cháy. Toàn bộ diện tích lúa này đều có biểu hiện bị cháy khô toàn bộ phần thân và lá.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Qua quá trình sàng lọc, điều tra các đối tượng, ngày 20.4, cơ quan công an đã xác định được đối tượng gây ra sự việc trên là Nguyễn Thế Minh (SN 1959), thôn 10, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn.

Đối tượng Nguyễn Thế Minh đã bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản“.
Đối tượng Nguyễn Thế Minh đã bị khởi tố về tội “Hủy hoại tài sản“.
Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã từng có quan hệ tình cảm với chị Nam. Trước khi sự việc xảy ra khoảng hơn 1 tháng, Minh đến nhà chị Nam chơi thì đánh rơi 1 chiếc ví, trong đó có gần 2 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Minh yêu cầu chị Nam trả lại nhưng chị nói mình không nhặt được.

Đêm 3.4, sau khi uống rượu, nghĩ đến chuyện chiếc ví bị mất, Minh thấy tức tối nên đã đem thuốc cỏ cháy đến ruộng lúa nhà chị Minh phun để trả thù. Sau khi khai nhận, Minh đã đem toàn bộ tang vật giao nộp cho cơ quan điều tra.

Được biết, chồng chị Nam đã mất từ lâu, hiện chị đang sống cùng con gái và bố mẹ đẻ. Chị là người rất hiền lành, thật thà được nhiều người yêu quý. Còn đối tượng Minh cũng đã chia tay vợ, hiện đang ở một mình và rất hay uống rượu.

Cơ quan điều tra đã xác định tổng thiệt hại mà đối tượng Minh gây ra cho gia đình chị Nam khoảng trên 6,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “hủy hoại tài sản” đối với Nguyễn Thế Minh.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.