Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Viện Kiểm sát đề nghị tuyên y án sơ thẩm

An Long |

Long An - Viện Kiểm sát cho rằng tại phiên phúc thẩm, các bị cáo ở Tịnh thất Bồng Lai không đưa ra được bằng chứng mới để kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm.

Buổi chiều ngày xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai, đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm cho rằng, tại phiên toà sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) - bị cáo buộc có vai trò chủ mưu - 5 năm tù.

5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 - 4 năm tù. Cụ thể, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng nhận mức án 4 năm tù; Thanh Nhị Nguyên bị tuyên 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc bị phạt 3 năm tù.

Sau đó, các bị cáo đều kháng cáo, yêu cầu Hội đồng xét xử tuyên vô tội. Các bị cáo đều khẳng định không mạo danh Đức Phật, không xúc phạm người khác.

Qua phiên phúc thẩm và từ lời khai của các bị cáo, Viện Kiểm sát xét thấy, các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng tải lên mạng xã hội 5 video clip sai sự thật nhằm xúc phạm Phật giáo, Công an huyện Đức Hoà, Thượng toạ Thích Nhật Từ.

Viện Kiểm sát xác nhận những video clip do nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai thực hiện, đăng tải. Những video clip trên không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Các bị cáo đều đã thừa nhận trong lời khai tại hồ sơ vụ án.

Viện Kiểm sát xác định Lê Tùng Vân là người cầm đầu, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm, thực hiện phạm tội nhiều lần. Ngoài những tình tiết đã đưa ra tranh luận ở phiên toà sơ thẩm, các bị cáo không đưa ra được bằng chứng mới tại phiên toà phúc thẩm khi kháng cáo, đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo.

Như tin đã đưa, sau hơn hai tuần tạm hoãn, ngày 2.11, TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”.

Trong phiên tòa hôm nay, 5 bị cáo đều được đưa đến tòa. Riêng bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt. Ngoài ra, một số người làm chứng, người có quyền lợi liên quan cũng vắng mặt. Tuy vậy, sau khi nghe ý kiến từ Viện Kiểm sát, luật sư, Hội đồng xét xử xét thấy sự vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt của họ là hợp pháp, sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên tuyên bố tiếp tục phiên tòa.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vẫn chưa có tung tích cô gái tên Diễm My

An Long |

Long An - Tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai, cha mẹ của Võ Thị Diễm My cho biết hiện nay không biết con gái ở đâu cũng như tình trạng sức khỏe, sống chết thế nào.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân vắng mặt không ảnh hưởng phiên toà

Nhóm PV |

Sáng 2.11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) và nhóm người từng ở tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân và nhiều người vắng mặt

An Long |

Long An - Sau hơn hai tuần tạm hoãn, hôm nay (2.11), TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vẫn chưa có tung tích cô gái tên Diễm My

An Long |

Long An - Tham dự phiên tòa phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai, cha mẹ của Võ Thị Diễm My cho biết hiện nay không biết con gái ở đâu cũng như tình trạng sức khỏe, sống chết thế nào.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân vắng mặt không ảnh hưởng phiên toà

Nhóm PV |

Sáng 2.11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở lại phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) và nhóm người từng ở tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” hay “Thiền am bên bờ vũ trụ”.

Phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Lê Tùng Vân và nhiều người vắng mặt

An Long |

Long An - Sau hơn hai tuần tạm hoãn, hôm nay (2.11), TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”.