Phúc thẩm vụ án tại Ngân hàng Phương Nam: Y án đối với bị cáo Trầm Bê

Anh Tú |

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường tăng từ 16 năm lên 18 năm tù, tổng hợp với hình phạt tù trước đó, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là chung thân. Bị cáo Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) y án sơ thẩm là 3 năm tù, tổng hợp với các bản án khác là 7 năm tù.

Ngày 14.12, sau một tuần xét xử, TAND Cấp cao tại TPHCM đã đưa ra phán quyết đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank).

Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Diễn biến phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo Dương Thanh Cường thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỉ đồng. Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, tài sản kê biên khắc phục được phần lớn thiệt hại gây ra, nhưng với những thiệt hại mà bị cáo gây ra, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 16 năm tù là chưa tương xứng.

Bị cáo Trầm bê. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trầm bê. Ảnh: Anh Tú

Về bị cáo Trầm Bê, HĐXX xét thấy trong quá trình từ lúc bị bắt đến khi ra tòa, bị cáo Trầm Bê đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, trong quá trình công tác tại NH Phương Nam cũng đã mang nhiều lợi ích cho ngân hàng, tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhận nhiều huy chương. Vì vậy, mức hình phạt 3 năm tù mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đủ sức răn đe cho bị cáo.

Các bị cáo còn lại, nguyên là nhân viên Ngân hàng Phương Nam, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phúc thẩm cũng đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, phạm tội không vì mục đích vụ lợi, đồng thời phía ngân hàng cũng xin giảm nhẹ cho bị cáo. Vì vậy, mức án tòa cấp sơ thẩm đã tuyên cho các bị cáo là phù hợp.

Từ những lẽ trên, HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị Viện KSND cấp cao tại TPHCM, sửa 1 phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thanh Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng Bình Phát, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH sản xuất xây dựng và thương mại Thanh Phát) lên 18 năm tù. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này phải chấp hành chung là tù chung thân.

Bị cáo Dương Thanh Cường. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Dương Thanh Cường. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) y án 3 năm tù về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp với các bản án khác, bị cáo này phải chấp hành chung là 7 năm tù.

Bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Phương Nam) bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp hinh phạt khác là 5 năm 6 tháng tù. 7 bị cáo là cấp dưới nguyên cán bộ Ngân hàng Phương Nam bị tuyên phạt mức án từ một năm án treo đến hai năm tù.

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Dương Thanh Cường có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với số tiền 505 tỉ đồng cho Sacombank. Việc lừa đảo của Cường là nguyên nhân chính dẫn đến toàn bộ thiệt hại.

Các cán bộ ngân hàng không có trách nhiệm bồi thường do không có căn cứ xác định họ có câu kết với Cường để hưởng lợi. Bị hại Sacombank cũng không có yêu cầu những người này phải có trách nhiệm với thiệt hại.

Theo cáo trạng, dù biết rõ thông tin về khu đất 10,5ha (thuộc 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ) đang thế chấp tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6, không được đầu tư dự án và giấy chứng nhận không thể sang tên sở hữu, sử dụng cho Công ty Thanh Phát, nhưng Dương Thanh Cường vẫn nại ra lý do để Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 6 cho Cường mượn lại 23 GCNQSDĐ và các hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, Cường đã lấy danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Bình Phát để lập, ký hồ sơ vay vốn bằng những thông tin gian dối về tình hình tài chính, khả năng trả nợ và thực trạng pháp lý của tài sản đảm bảo ghi trong 23 GCNQSDĐ để chiếm đoạt của Ngân hàng Phương Nam số tiền hơn 185 tỉ đồng.

Trầm Bê và 8 đồng phạm là cán bộ Ngân hàng Phương Nam lúc bấy giờ, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay, phê duyệt cho vay, cho Công ty Bình Phát vay, dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại hơn 505 tỉ đồng.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Nói lời sau cùng, Trầm Bê xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Anh Tú |

Ngày 10.12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Ngân hàng Sacombank) kết thúc phần tranh luận. Trầm Bê và các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa trước khi HĐXX tiến hành nghị án và tuyên án vào 14.12

Ông Trầm Bê bị đề nghị mức án gấp đôi bản án sơ thẩm

Anh Tú |

Xét xử phúc thẩm, bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm bị đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao giữ quyền công tố tại tòa, đề nghị mức án 6-7 năm tù - cao hơn mức án sơ thẩm 3 năm tù của TAND TPHCM tuyên hồi tháng 7.2020.

Trầm Bê đối diện kháng nghị tăng án tại tòa phúc thẩm

Anh Tú |

Ngày 9.12, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) và Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Nói lời sau cùng, Trầm Bê xin tòa giảm nhẹ hình phạt

Anh Tú |

Ngày 10.12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án thất thoát 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Ngân hàng Sacombank) kết thúc phần tranh luận. Trầm Bê và các bị cáo được nói lời sau cùng tại tòa trước khi HĐXX tiến hành nghị án và tuyên án vào 14.12

Ông Trầm Bê bị đề nghị mức án gấp đôi bản án sơ thẩm

Anh Tú |

Xét xử phúc thẩm, bị cáo Trầm Bê và các đồng phạm bị đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao giữ quyền công tố tại tòa, đề nghị mức án 6-7 năm tù - cao hơn mức án sơ thẩm 3 năm tù của TAND TPHCM tuyên hồi tháng 7.2020.

Trầm Bê đối diện kháng nghị tăng án tại tòa phúc thẩm

Anh Tú |

Ngày 9.12, TAND Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Thanh Cường (cựu tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Phát) và Trầm Bê (cựu phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay gây thiệt hại 505 tỉ đồng tại Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank).