Phúc thẩm sai phạm Sadeco: Tất Thành Cang nghẹn ngào thừa nhận trách nhiệm

Anh Tú |

TPHCM - Trong phần tự bào chữa tại tòa, bị cáo Tất Thành Cang nhận trách nhiệm đã thiếu sót trong công tác kiểm tra do công việc của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quá nhiều, đồng thời cũng khẳng định bản thân không vụ lợi cá nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều nay 7.6, đại diện cơ quan công tố đề nghị giảm án cho bị cáo Tất Thành Cang từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.

Tự bào chữa trước tòa, bị cáo Tất Thành Cang cảm ơn đại diện cơ quan công tố đã ghi nhận một số tình tiết mới để đề nghị tòa giảm án. Bị cáo mong tòa xem xét vụ án một cách toàn diện, khách quan. Bị cáo Tất Thành Cang cho rằng Thường trực Thành ủy không chủ trương đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chứng khoán. Từ đó, bị cáo chủ trương không tiếp tục đầu tư tăng vốn điều lệ vào Sadeco.

Bị cáo Cang nhận trách nhiệm đã thiếu sót trong công tác kiểm tra. Theo cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, công việc của mình quá nhiều, vì vậy khi nghe Văn phòng Thành ủy báo cáo mà không phát hiện ra tờ trình 12A giả mạo để ngăn chặn kịp thời. "Bị cáo đã quá tin vào cơ quan chủ sở hữu, không hình dung ra việc cán bộ văn phòng cấp ủy tự ý thay đổi một tờ trình của tập thể đã được cho ý kiến", ông Tất Thành Cang nói mình không hề có mục đích vụ lợi cá nhân.

Cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng mình chỉ là người đưa ra chủ trương và không chỉ đạo, tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Chủ tịch Sadeco) cùng đồng phạm thực hiện hành vi sai phạm. Đồng thời, không có mục đích vụ lợi cá nhân trong việc chấp thuận chủ trương cho Sadeco chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu.

Trong suốt quá trình bào chữa tại tòa, cựu Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiều lần nghẹn ngào, không nói nên lời. Chủ tọa phiên tòa phải nhắc bị cáo bình tĩnh.

Trước đó,  tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên bị cáo Tất Thành Cang 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Tất Thành Cang vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, là người đứng đầu, được giao quản lý tài sản của Đảng bộ thành phố, phụ trách Văn phòng Thành ủy, bị cáo Tất Thành Cang buộc phải biết rõ bán cổ phần, phát hành thêm để tăng vốn điều lệ cho Công ty Sadeco phải thực hiện đấu giá và thẩm định giá.

Tuy nhiên, bị cáo vẫn bút phê "đồng ý" vào tờ trình 1148 phát hành 9 triệu cổ phần có giá 40.000 đồng/cổ phần không thông qua đấu giá công khai, không định giá tài sản theo quy định. Hành vi của bị cáo Tất Thành Cang theo tòa đã tạo điều kiện cho bị cáo Tề Trí Dũng và các đồng phạm thực hiện việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần của Sadeco cho Công ty Nguyễn Kim gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Tại phần luận tội, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM (VKS) đề nghị HĐXX xem xét mức án, giảm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Tất Thành Cang, đối với bị cáo Tề Trí Dũng giảm từ 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, những bị cáo con lại cũng được VKS đề nghị tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Xử phúc thẩm sai phạm Sadeco: Ông Tất Thành Cang kiến nghị xem xét lại tội danh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco và các bị cáo liên quan.

Xem xét kháng cáo của ông Tất Thành Cang vụ bán 9 triệu cổ phần Sadeco

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 6.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco) và 18 người liên quan các sai phạm xảy ra tại Sadeco. Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 17.6, do thẩm phán Trần Thị Thu Thuỷ làm chủ toạ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Viện kiểm sát đề nghị giảm án cho Tất Thành Cang và Tề Trí Dũng

Anh Tú |

TPHCM - Tại phần luận tội, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM (VKS) đề nghị HĐXX xem xét mức án, giảm từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Tất Thành Cang, đối với bị cáo Tề Trí Dũng giảm từ 6 tháng đến 1 năm. Ngoài ra, những bị cáo con lại cũng được VKS đề nghị tuyên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Xử phúc thẩm sai phạm Sadeco: Ông Tất Thành Cang kiến nghị xem xét lại tội danh

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 6.6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang - cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tề Trí Dũng - cựu Tổng Giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco và các bị cáo liên quan.

Xem xét kháng cáo của ông Tất Thành Cang vụ bán 9 triệu cổ phần Sadeco

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 6.6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của ông Tất Thành Cang (cựu Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM), Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco) và 18 người liên quan các sai phạm xảy ra tại Sadeco. Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 17.6, do thẩm phán Trần Thị Thu Thuỷ làm chủ toạ.