Phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 - Hai lần hưởng án treo

Phùng Bắc |

Hôm nay (17.12), phiên toà phúc thẩm đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào tranh luận. Viện kiểm sát (VKS) đề nghị 4 bị cáo 2 lần được tuyên án treo là sai luật...

Vị đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên toà phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB, nay là CB) giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng; đã kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tăng hình phạt đối với 4 bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn An Vinh, đều nguyên là giám đốc các Cty "ma" do  Danh thành lập nhằm vay tiền các ngân hàng.

Theo đại diện VKS, trong đại án VNCB giai đoạn 1, có 4 bị cáo đều được tuyên hưởng án treo. Nhưng xét xử giai đoạn 2 (toà sơ thẩm) lại tiếp tục cho hưởng án treo với 4 bị cáo này về một tội khác là vi phạm Nghị quyết 02/2018 của Hội đồng Thẩm phán về trường hợp đã được hưởng án treo, nên không được hưởng án treo trong  tội phạm khác. VKS đề nghị không cho 4 bị cáo này hưởng án treo.

Về kháng cáo của Ngân hàng CB, không đồng ý trả số tiền 4.500 tỉ đồng cho Phạm Công Danh. VKS thấy rằng mặc dù ông Danh chuyển 4.500 tỉ tăng vốn điều lệ nhưng nguồn gốc là bất hợp pháp, chưa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp nhận tăng vốn điều lệ cũng như hạch toán nợ phải trả, Phạm Công Danh đã sử dụng hết số tiền này. Do đó, không có cơ sở thu hồi và không buộc Ngân hàng CB hiện nay trả lại cho Phạm Công Danh.

Các khoản tiền khác mà Phạm Công Danh cùng đồng phạm đề nghị thu hồi, VKS nhận định là không có cơ sở. Cũng như kháng cáo của Phạm Công Danh và Phan Thành Mai cho rằng, cấp sơ thẩm chưa xem xét nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ vi phạm của bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau này là VNCB), VKS đánh giá cũng không có cơ sở vì đây không phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến vụ án.

VKS cho rằng các bị cáo là cấp dưới đã thực hiện chỉ đạo của Phạm Công Danh lập khống hồ sơ, tạo điều kiện cho Danh sử dụng và làm thiệt hại số tiền hơn 6.100 tỉ đồng.

Với hậu quả nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo phải chịu mức án 7-10 năm tù, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo chỉ bị tuyên mức 3-5 năm là nhẹ, dưới mức hành phạt nên VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Hôm nay (12.12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp tục tranh luận 4.500 tỷ đồng vụ án Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (29.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư tiếp tục tranh luận về khoản tiền 4.500 tỷ đồng... 

Ai phải chịu trách nhiệm số tiền 6.126 tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh?

Phùng Bắc |

Đại diện Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB cho rằng, Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, cùng với hơn 140 cá nhân đề cập trong cáo trạng (không bị xử lý hình sự) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 6.126 tỷ đồng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

Hôm nay (12.12), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tiếp tục tranh luận 4.500 tỷ đồng vụ án Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (29.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục phần tranh luận. Các luật sư tiếp tục tranh luận về khoản tiền 4.500 tỷ đồng... 

Ai phải chịu trách nhiệm số tiền 6.126 tỷ đồng trong vụ án Phạm Công Danh?

Phùng Bắc |

Đại diện Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB cho rằng, Phạm Công Danh và 45 đồng phạm, cùng với hơn 140 cá nhân đề cập trong cáo trạng (không bị xử lý hình sự) phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường 6.126 tỷ đồng.